NATO chưa xác nhận tiến trình rút vũ khí khỏi Đông Ukraine
- Cập nhật: Thứ ba, 10/3/2015 | 8:15:23 AM
Theo Sputnik, ngày 9-3, tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tuyên bố chưa thể xác nhận việc quân đội Kiev và lực lượng chống đối ở miền Đông Ukraine rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng giới tuyến giữa hai bên.
![]() |
OSCE theo dõi tiến trình rút vũ khí tại Đông Ukraine.
|
Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Ukraine “1+1”. Theo ông Breedlove, các quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có thể theo dõi việc rút vũ khí hạng nặng của cả hai phía. Thế nhưng, điều gì xảy ra sau đó thì các quan sát viên đều không thể biết được, vì OSCE không có khả năng tiếp cận các khu vực này. Theo ông Breedlove, rất có thể số vũ khí này sẽ được chuyển đến các vị trí trước đây hoặc cũng có thể được di chuyển để chuẩn bị cho các cuộc giao tranh trong tương lai.
Rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến là một trong những điều khoản then chốt nhất trong thỏa thuận Minsk-2 đạt được hôm 12-2 vừa qua. Trước đó, vào ngày 4-3, phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine (SMM) nói tổ chức này không thể xác minh việc Cộng hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng đã hoàn tất việc rút vũ khí hay chưa. Các quan sát viên nói rằng họ cần được tiếp cận các dữ liệu tổng thể, trong đó có thông tin về các kho vũ khí và tuyến đường rút vũ khí.
Trong khi đó, chính quyền Kiev nói rằng đã bắt đầu giai đoạn 2 của tiến trình rút vũ khí hạng nặng. Về phần mình, DPR và LPR tuyên bố đã rút hết vũ khí khỏi đường giới tuyến vào ngày 1-3 vừa qua, theo đúng thời hạn chót của thỏa thuận Minsk.
Cũng theo Sputnik, ngày 12 đến 13-3 tới, Tổng thống Nga Putin sẽ có chuyến thăm đến Astana, Kazakhstan, hội đàm với 2 nhà lãnh đạo Kazakhstan và Belarus. Nội dung trọng tâm của những cuộc hội đàm là tăng cường quan hệ giữa các bên và thảo luận về tình hình Ukraine sau thỏa thuận Minsk-2.
Phản đối thành lập quân đội chung châu Âu
Lịch trình chuyến công du của Tổng thống Putin được công bố sau khi thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Franz Klintsevich, cho rằng nếu đội quân chung của Liên minh châu Âu (EU) được thành lập có thể sẽ đóng vai trò khiêu khích. Theo ông Klintsevich, trong kỷ nguyên hạt nhân hiện nay, những đội quân bổ sung không giúp đảm bảo an ninh mà chỉ có thể đóng vai trò khiêu khích. Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì việc đề xuất này nhận được sự ủng hộ.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã đề cập tới việc thành lập một đội quân riêng của Liên minh châu Âu (EU). Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho rằng EU cần có đội quân của mình. Đội quân châu Âu thống nhất sẽ củng cố chính sách của EU về an ninh trong bối cảnh diễn ra các cuộc khủng hoảng như tại Ukraine. Tuy nhiên, ý tưởng của ông Juncker đã không nhận được sự đồng tình của một số thành viên trong EU, đặc biệt trong đó có Anh. Anh cho rằng đây là một ý tưởng “không có triển vọng” và Anh chưa có ý định tham gia vào liên minh quân sự này. Nhiều thành viên của đảng đối lập tại Anh cho rằng việc tạo ra một lực lượng quân đội chung của Liên minh châu Âu sẽ là một “bi kịch” đối với khu vực cũng như đe dọa đến chủ quyền mỗi thành viên của khối.
Liên quan đến tình hình bán đảo Crimea, tờ Euro news đưa tin, trong đoạn quảng cáo công bố về bộ phim tài liệu mang tên Homeward bound (tạm dịch Trở về cố quốc) sắp được phát trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1 của Nga, ông Putin đã thẳng thắn trao đổi về sự kiện Mátxcơva sáp nhập Crimea từ 1 năm trước. Ông Putin đã kể về cuộc họp thâu đêm với lãnh đạo các cơ quan an ninh, bàn cách giải cứu cựu Tổng thống Yanukovych - người đã bỏ trốn giữa lúc nổ ra làn sóng biểu tình đường phố ủng hộ phương Tây tại thủ đô Kiev.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Ngày 9/3, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã công bố những nội dung chi tiết của dự luật bầu cử và dự luật về thành lập Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC), trước khi hai văn kiện này được trình Quốc hội thông qua.
![Quân đội khối NATO tại châu Âu.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2015/121780_9-3-EC.jpg)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 8/3 kêu gọi thành lập lực lượng quân đội Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh quan ngại an ninh gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo AP ngày 8-3, các nhà ngoại giao Mỹ và Pháp khẳng định rằng họ thống nhất với nhau về chiến lược cũng như mục tiêu trong việc nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran.
![Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2015/121759_8-3 trung quoc.jpg)
Ngày 7/3, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cho biết nước này để ngỏ cửa cho mọi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) có lợi cho tự do hóa thương mại toàn cầu và hội nhập khu vực nếu chúng minh bạch và cởi mở.