Mỹ lần đầu tiên đánh chặn tên lửa tại châu Âu

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2015 | 8:42:49 AM

Hải quân Mỹ ngày 20/10 cho hay đã thử nghiệm thành công lá chắn tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận hùng hậu tại châu Âu. Cuộc tập trận hải quân lần này quy tụ tàu chiến từ các nước Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh.

Theo Reuters, nhờ vào công tác hỗ trợ dò tìm và khoanh vùng mục tiêu của tàu chiến từ các nước đồng minh, tên lửa đánh chặn trên tàu khu trục Mỹ USS Ross đã bắn hạ hai tên lửa mồi giả định là tên lửa đạn đạo được bắn đi từ bờ biển Scotland.

“Đây là lần đầu tiên một tên lửa đánh chặn thuộc dòng SM-3 Block IA nhắm bắn một mục tiêu giả định ngoài nước Mỹ và là vụ đánh chặn đầu tiên nhằm vào một mối đe dọa tên lửa đạn đạo trên mặt trận châu Âu”, theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Đô đốc Mark Ferguson, tư lệnh Lực lượng Hải quân của Mỹ tại Âu - Phi, cho hay cuộc diễn tập được triển khai dựa trên khuôn khổ Diễn đàn Phòng thủ tên lửa trên biển đã chứng tỏ năng lực vô hiệu hóa một cách hiệu quả các mối đe dọa đối hạm và tên lửa đạn đạo. 

Trong khi đó, chuyên gia Riki Ellison, nhà sáng lập Liên minh Vận động phòng thủ tên lửa, nhận định rằng thành công trên cho phép hải quân Mỹ giảm số tàu chiến cần phải triển khai trong các sứ mệnh phòng thủ tên lửa tại Địa Trung Hải, do họ có thể dựa vào các tàu của liên quân để định vị mục tiêu cần tiêu diệt.

(Theo TNO)

Các tin khác

Vừa qua, tại trụ sở Quốc hội nước này đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Cấp cao người châu Á tại Pháp (HCAF).

Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom phát biểu về TTIP.

Hôm nay, 21/10, các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) bước sang ngày làm việc thứ 3 trong vòng đàm phán thứ 11 về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).

Vụ nổ kho hóa chất ở Tân Hải, cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tối 12-8-2015 đã làm hơn 160 người thiệt mạng.

9 người mất tích và 2 người bị thương sau vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở phía Đông tỉnh Sơn Đông vào sáng nay, Tân Hoa Xã cho biết.

Ứng cử viên Jim Webb và người vợ Việt Nam Hong Le Webb trong chiến dịch vận động tranh cử.

Ngày 20/10, cựu Thượng nghị sỹ bang Virginia, ông Jim Webb tuyên bố sẽ rút lui trong cuộc đua trở thành đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục