Lượng người di cư kỷ lục vào Xlô-vê-ni-a
- Cập nhật: Thứ bảy, 24/10/2015 | 7:01:27 AM
Theo Roi-tơ, cảnh sát Xlô-vê-ni-a thông báo, chỉ trong 24 giờ đến trưa 22-10, có hơn 12.600 người di cư tới nước này, cao hơn cả đợt đỉnh điểm khủng hoảng di cư tại Hung-ga-ri hồi tháng 9. Bộ trưởng Nội vụ Xlô-vê-ni-a G.Dơ-ni-đa đề nghị Liên hiệp châu Âu (EU) điều cảnh sát giúp nước này đối phó dòng người nhập cư từ nước láng giềng Crô-a-ti-a tràn sang. Cao ủy châu Âu về người nhập cư và các vấn đề nội bộ Đ.A-vra-mơ-pâu-lốt đã tới Xlô-vê-ni-a để thảo luận biện pháp hỗ trợ.
* Cùng ngày, Thủ tướng Hung-ga-ri V.O-ban thúc giục các nhà lãnh đạo châu Âu thay đổi các chính sách về người nhập cư; và cảnh báo làn sóng di dân hiện nay đang đặt châu Âu trước nguy cơ khủng hoảng chính trị. Hung-ga-ri đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, như dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Xéc-bi-a.
* Chính phủ Đức có kế hoạch sử dụng máy bay vận tải quân sự để hồi hương những người di cư bị từ chối quy chế tị nạn tại Đức; và đây là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Trong khi đó, chính sách giải quyết khủng hoảng di cư của Thủ tướng Méc-ken tiếp tục gây phân cực trong xã hội Đức. Phủ thủ tướng Đức vừa nhận được thư của 215 thị trưởng thuộc bang Nót-ranh Vét-pha-len kêu gọi có biện pháp khẩn cấp ngăn dòng người tị nạn đổ vào Đức.
* Giới chức Pháp dự định tăng cường các biện pháp an ninh ở các vùng ngoại ô TP Ca-le ở miền bắc, nơi có khoảng 6.000 người di cư tập trung để tìm cách vượt biên giới sang Anh. Bộ Nội vụ Pháp có kế hoạch cử thêm 460 cảnh sát đến trại tị nạn ở Ca-le để bảo đảm trật tự. Viện Thẩm kế (Tòa kiểm toán) Pháp cảnh báo, có tới 96% số người di cư bị Pháp từ chối quyền tị nạn đang tìm cách để ở lại nước này; và các chi phí nhằm triển khai các chính sách liên quan người tị nạn đã lên mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
* Bộ Nội vụ I-ta-li-a cho biết, việc tiếp nhận người nhập cư vào nước này trong năm 2015 sẽ tiêu tốn 1,162 tỷ ơ-rô, trong đó gần một tỷ ơ-rô được dùng để hỗ trợ dựng các công trình tiếp nhận tạm thời người di cư. Trong 10 tháng từ đầu năm đến nay, đã có 136.432 người di cư cập bờ biển I-ta-li-a.
* Trong khi đó, Hải quân Li-băng đã bắt giữ 53 người ở ngoài khơi TP Tơ-ri-pô-li khi những người này đang tìm cách rời khỏi Li-băng tới châu Âu. Ước tính, có hàng trăm nghìn người di cư, chủ yếu từ Xy-ri và Pa-le-xtin, đang tìm cách vào châu Âu từ Li-băng. Giới chức Li-băng đã tăng cường các chiến dịch dẹp bỏ hoạt động tàu thuyền trái phép, phục vụ đưa người di cư tới châu Âu.
(Theo NDĐT)
Các tin khác

Tỉ lệ ủng hộ của người dân Nga dành cho Tổng thống Vladimir Putin lại vừa đạt một mức cao kỷ lục mới, khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Cụ thể, tỉ lệ ủng hộ ông Putin đạt mức 89,9% theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được công bố ngày hôm qua (22/10) của Trung tâm Nghiên cứu dư luận Nga (VTsIOM).

Jeb Bush, ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa, đang được kỳ vọng sẽ kế nghiệp anh trai và bố vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ngày 22-10, một người đàn ông đeo mặt nạ cầm kiếm xông vào hành hung tại một trường học ở thị trấn Trollhattan tại Thụy Điển làm ít nhất hai người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 22/10, Tổ chức nghiên cứu quốc gia về sự an toàn của phụ nữ Australia đã công bố một bản báo cáo cho thấy khoảng 2,2 triệu phụ nữ Australia từng bị đối tác nam giới tấn công, đánh đập, hành hạ và lạm dụng tình dục, đặc biệt nhiều vụ tấn công xảy ra trước mặt con cái họ.