Dữ liệu hộp đen cho thấy máy bay Nga không bị tấn công từ bên ngoài

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2015 | 8:44:35 AM

Kết quả phân tích dữ liệu từ các hộp đen cho thấy máy bay Nga gặp nạn ở Ai Cập không chịu tác động từ bên ngoài và phi công không phát tín hiệu cấp cứu trước khi nó biến mất khỏi radar.

Phi cơ quân sự Ai Cập bay qua xác máy bay A321 ở bán đảo Sinai hôm qua.
Phi cơ quân sự Ai Cập bay qua xác máy bay A321 ở bán đảo Sinai hôm qua.

Reuters dẫn lời một nguồn tin thuộc ủy ban đang phụ trách việc phân tích hộp đen của máy bay hãng Metrojet cho biết thông tin trên hôm qua. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp chi tiết.

Hai hộp đen đã được thu hồi từ hiện trường tai nạn của chiếc Airbus A321 trên bán đảo Sinai, Ai Cập. Chính phủ nước này cho biết các chuyên gia Ai Cập và Nga cùng chuyên gia Đức và Pháp của Airbus và chuyên gia từ Ireland, nơi máy bay đăng ký, đang kiểm tra các thiết bị này.

Giới chức Nga phỏng đoán máy bay có khả năng đã nổ tung giữa không trung nhưng cảnh báo rằng vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận.

James Clapper, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, cho biết hiện chưa có bằng chứng nào rõ ràng về yếu tố khủng bố trong thảm kịch tuần trước. Về khả năng các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn hạ máy bay, ông Clapper nói rằng "điều đó là không thể, nhưng tôi sẽ không loại trừ".

Tuy nhiên, Alexander Smirnov, phó giám đốc Kogalymavia, cơ quan chủ quản hãng hàng không Metrojet, cho rằng máy bay ở trong tình trạng "hoàn hảo" và phi công cũng không có lỗi trong vụ tai nạn.

"Chúng tôi loại trừ lỗi kỹ thuật và bất kỳ lỗi nào do tổ bay", ông nói.

Phó giám đốc kỹ thuật của Kogalymavia, ông Andrei Averyanov, cũng cho biết năm 2011, phần đuôi máy bay từng va đập với đường băng trong lúc hạ cánh nhưng bộ phận này đã được sửa chữa hoàn toàn và không thể là một yếu tố dẫn đến tai nạn.

Theo hãng hàng không, các động cơ của chiếc A321 đã được kiểm tra ở Moscow hôm 26/10 và không phát hiện vấn đề gì. Máy bay có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hồi đầu năm nay từ các nhà quản lý ở Ireland.

Chiếc phi cơ biến mất khỏi radar 23 phút sau khi cất cánh hôm 31/10 tại Ai Cập. Máy bay được cho là đã giảm độ cao nhanh chóng và rơi xuống bán đảo Sinai. Toàn bộ 224 người trên khoang đều thiệt mạng.

Những thi thể nạn nhân đầu tiên đã được chuyển lên một máy bay của chính phủ Nga và đưa về thành phố St Petersburg hôm qua.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Thành phố cổ đại 2.000 năm tuổi Palmyra, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria bị không quân Nga không kích ngày 2/11.

Các máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Nga ngày 2/11 đã ném bom các “sào huyệt” của phiến quân Hồi giáo tự xưng IS xung quanh thành phố cổ Palmyra, nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Damascus, Syria.

Hàng nghìn người tị nạn mạo hiểm tính mạng vượt biển Địa Trung Hải tới châu Âu.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) hôm 2/11 cho biết, chỉ trong tháng 10 đã có hơn 218.000 người di cư và tị nạn vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran ngày 9/4/2009. (Ảnh tư liệu)

Ngày 2/11, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nước này đã bắt đầu tắt các máy ly tâm làm giàu urani và tiến thánh tháo dỡ theo đúng điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này cùng Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đạt được hồi tháng 7 vừa qua.

Một cuộc không kích của quân đội Nga tại Idib, Syria

Ngày 2-11, đánh dấu hơn 1 tháng kể từ khi không quân Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Assad, quân đội Chính phủ Syria đã tái chiếm nhiều vị trí quan trọng trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục