Tổng thống Hollande kêu gọi lập liên minh Pháp-Nga-Mỹ để diệt IS
- Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2015 | 7:53:34 AM
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 18/11 đã hối thúc thành lập một liên minh rộng lớn có sự tham gia của Nga và Mỹ để tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, trang mạng Sputnik đưa tin.
![]() |
Tổng thống Pháp Francois Hollande.
|
Tổng thống Hollande cho hay ông sẽ thảo luận nỗ lực này với đồng cấp Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần tới.
“Tôi sẽ thăm Washington ngày 24/11 và sẽ tới Mátxcơva vào ngày 26/11 để thảo luận với Tổng thống Obama và Tổng thống Putin về sự phối hợp để tiêu diệt IS càng sớm càng tốt. Chúng ta cần thành lập liên minh rộng lớn để có thể giáng đòn quyết định”, ông Hollande phát biểu tại cuộc gặp với các thị trưởng các thành phố của Pháp.
Trước đó, vào ngày 17/11 Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố hải quân Nga và Pháp cần thực hiện một kế hoạch hành động chung để triển các hoạt động tại Syria để tiêu diệt IS.
Liên quan đến lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày hôm nay tuyên bố Anh sẽ phái tàu chiến HMS Defender, thuộc lực lượng hải quân hoàng gia Anh, để hỗ trợ Pháp trong chiến dịch tiêu diệt IS tại Syria, theo trang mạng Sputnik.
Động thái trên của Anh nhằm tăng cường nỗ lực các quốc gia trong đó có Nga và Mỹ nhằm tiêu diệt phiến quân IS sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris vào thứ Sáu tuần trước, khiến 129 người thiệt mạng.
Cũng trong ngày 18/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận hai nghi phạm trong vụ khủng bố Paris đã bị bắn chết và 7 nghị phạm khác bị bắt giữ trong các cuộc truy quét của cảnh sát Pháp tại quận Saint Denis thuộc ngoại ô phía Bắc Paris.
* Đấu súng dữ dội giữa cảnh sát và nghi phạm khủng bố
Ngày 18/11, cảnh sát Pháp đã mở cuộc vây bắt nghi phạm vụ khủng bố ở St-Denis, ngoại ô thủ đô Paris. Khu vực diễn ra cuộc vây bắt cách sân vận động Stade de France khoảng 2 km.
Mục tiêu chính trong đợt truy lùng của cảnh sát là Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nhằm vào Paris ngày 13/11 vừa qua và Salah Abdeslam, kẻ đã bị truy nã quốc tế vì tham gia vào vụ tấn công này.
Tại St-Denis, cảnh sát đã đấu súng dữ dội với nhiều tay súng cố thủ trong một ngôi nhà. Màn đấu súng bắt đầu từ 4h30 sáng, giờ địa phương. Ít nhất 7 tiếng nổ lớn đã vang lên.
Một người dân cho biết, có khoảng 15 xe cảnh sát, quân đội cùng hơn 100 nhân viên an ninh đã có mặt tại St-Denis.
Theo nguồn tin cảnh sát, 3 tay súng đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, một phụ nữ đã kích hoạt đai nổ tự sát. Cảnh sát cũng đã bắt giữ được 3 nghi phạm.
Trong vụ tấn công các nghi phạm khủng bố, có 3 cảnh sát đã bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng.
Khu vực St-Denis đã bị cảnh sát và quân đội phong tỏa, người dân được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn.
* Cấm diễu hành trong khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh khí hậu
Các buổi diễu hành đã lên kế hoạch tại các địa điểm công cộng ở Paris hay các thành phố khác vào ngày 29/11 và 12/12 sẽ bị chính phủ Pháp cấm tổ chức.
Chính phủ Pháp hôm qua cho biết, nước này sẽ không cho phép tổ chức các buổi diễu hành đã lên kế hoạch vào ngày 29/11 và 12/12 - thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Paris do những mối lo ngại an ninh.
Tuy nhiên, tất cả các cuộc biểu tình được tổ chức trong không gian đóng hay ở những nơi an ninh có thể dễ dàng được đảm bảo sẽ được phép tiến hành. Tuyên bố nêu rõ, để tránh những nguy cơ có thể xảy, chính phủ quyết định không cho phép các buổi diễu hành đã được lên kế hoạch tại các địa điểm công cộng ở Paris hay các thành phố khác vào ngày 29/11 và 12/12.
Các nhà hoạt động môi trường hi vọng, các buổi diễu hành này sẽ thu hút khoảng 200.000 người nhằm gây sức ép lên chính phủ các nước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhóm hoạt động môi trường cho biết, họ có thể sẽ chuyển sang huy động các cuộc diễu hành tại những thành phố khác trên thế giới.
Khoảng 118 nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị. Thủ tướng Pháp Manuen Valls cho biết, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào đề nghị hoãn hội nghị thượng đỉnh sau các vụ tấn công khủng bố tại Paris.
(Theo Dân Trí - HNMO - VOV)
Các tin khác

Vụ tai nạn xảy ra gần khu vực Aabgum ở Bolan, Pakistan. Trong số người chết, có lái tàu và 3 nhân viên đường sắt.

Ít nhất 32 người đã thiệt mạng, 80 người bị thương sau khi một thiết bị nổ được kích hoạt tại khu chợ đông người ở thành phố Yola, miền Bắc Nigeria.
Ngày 17/11, các Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủng hộ đề nghị của Pháp về việc hỗ trợ nước này thông qua các chiến dịch quân sự sau loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris đêm 13/11.