Liên hợp quốc đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2015 | 8:44:01 PM

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 19/11, Liên hợp quốc và Đối tác toàn cầu phòng, chống sốt rét nhấn mạnh tỷ lệ mắc sốt rét đã chậm lại và thành công này cần tiếp tục được duy trì nhằm loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh này vào năm 2030.

Cấp màn phòng, chống sốt rét cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Cấp màn phòng, chống sốt rét cho đồng bào dân tộc thiểu số.

“Thành công mà các quốc gia trên thế giới đã đạt được nhằm đẩy lùi bệnh sốt rét cho thấy những gì có thể được thực hiện khi có đủ quyết tâm và quan hệ đối tác tốt” – Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Mogens Lykketoft cho biết. “Chúng ta có thể và chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030”. Đây chính là một trong 17 mục tiêu của Chương trình phát triển bền vững cho năm 2030 vừa được các quốc gia thông qua vào tháng 9 và là mục tiêu mở rộng các nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG).

Theo Đối tác toàn cầu phòng, chống sốt rét (RBM), các tiến bộ đạt được kể từ năm 2000 trong cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét đã cho phép tránh được hơn 6,2 triệu trường hợp tử vong, trong đó 97% là trẻ em. Chỉ riêng tại châu Phi, nơi từng có tới 90% số ca tỷ vong do sốt rét, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở trẻ em dưới 5 tuổi cũng đã giảm xuống 69% trong 15 năm qua.

Hiện nay, hơn 100 quốc gia đã không còn phải chịu gánh nặng của bệnh sốt rét và ít nhất 55 quốc gia khác đang đi đúng hướng để giảm tỷ lệ mắc bệnh xuống 75% vào cuối năm nay, năm đánh dấu sự chuyển tiếp giữa các MDG và Chương trình phát triển bền vững cho năm 2030.

Tuy nhiên, dù đạt được nhiều tiến bộ song Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn ước tính rằng số lượng các trường hợp nhiễm sốt rét trên toàn thế giới vào năm 2015 vẫn ở mức 214 triệu người, và 472.000 trường hợp tử vong, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi ở châu Phi. Một nửa dân số thế giới có nguy cơ bị nhiễm bệnh và sốt rét vẫn là nguyên nhân chính và là hệ quả của đói nghèo, cản trở sự phát triển kinh tế, an ninh lương thực và giáo dục của trẻ em.

Vào thời điểm vừa mới thông qua Chương trình phát triển bền vững cho năm 2030, việc các quốc gia tiếp tục duy trì và thực hiện cam kết cũng như đầu tư thích đáng cho cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét có vai trò đặc biệt quan trọng, tối cần thiết nhằm loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này.

Theo Đối tác toàn cầu phòng, chống sốt rét, sẽ cần tới hơn 100 tỷ USD để đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sốt rét vào năm 2030. Ông Hervé Verhoosel, đại diện của RBM tại New York cho biết, khi chúng ta ấn định mục tiêu loại bỏ sốt rét, chúng ta cần dự kiến tránh được gần 3 tỷ ca nhiễm bệnh và cho phép mang lại thêm nguồn kiinh phí cho RBM trong 15 năm tới. “Nhưng chúng ta phải bảo đảm cam kết chính trị và các nguồn lực tài chính cần thiết nhằm hoàn thành mục tiêu này” - ông nhấn mạnh.

(Theo Dangcongsan.vn)

Các tin khác

Ngày 19/11, Bộ trưởng Tư pháp Brazil José Eduardo Cardozo khẳng định cam kết đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016 tại thành phố Rio de Janeiro, dự kiến khai mạc ngày 5/8/2016.

Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật cho phép đình chỉ chương trình tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm 2016 của chính quyền Tổng thống Obama.

Ảnh minh họa.

Ngày 20/11, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Brussels, một tuần sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở Paris, nhằm thảo luận về biện pháp kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài Liên minh, ngăn chặn buôn lậu vũ khí và tăng cường trao đổi thông tin.

Hình ảnh quả bom

Một lon nước ngọt được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết là quả bom tự chế đã làm rơi máy bay Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập ngày 31-10, làm thiệt mạng tất cả 224 người trên máy bay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục