Thủ tướng Đức kêu gọi kiểm soát người di cư

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2015 | 2:05:22 PM

Thủ tướng Angela Merkel hôm 13/12 cho biết, bà muốn giảm rõ rệt số người di cư vào Đức, khi số người đăng ký quy chế tị nạn ở nước này đã vượt quá con số 1 triệu.

Cảnh sát Đức giám sát người di cư vượt qua biên giới vào Đức.
Cảnh sát Đức giám sát người di cư vượt qua biên giới vào Đức.

Tuyên bố này được cho là nhằm xoa dịu những ý kiến chỉ trích trong Đảng đối với chính sách rộng mở với người di cư của nhà lãnh đạo Đức, đặc biệt khi số lượng người đăng ký quy chế tị nạn ở nước này đã vượt quá con số 1 triệu người.

Phát biểu một ngày trước Đại hội Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU, Thủ tướng Merkel cho rằng, cần phải giải quyết nguyên nhân dẫn tới làn sóng di cư, nâng cao điều kiện sống cho người dân ở các nước này, bảo vệ biên giới ngoài Liên minh châu Âu và tiến hành đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ, để chống đưa người bất hợp pháp.

Ngoài ra, EU cũng phải tính hỗ trợ cho các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan và những nơi khác để người di cư không phải cất công tìm kiếm cuộc sống mới qua những con đường nguy hiểm khác.

(Theo VTV)

Các tin khác
Mọi người đang xác minh vật dụng cá nhân của các nạn nhân tại hiện trường nổ bom ở khu chợ của Pakistan gần biên giới với Afghanistan.

Một quả bom phát nổ tại khu chợ đông đúc của Pakistan, gần biên giới Afghanistan ngày 13-12 làm ít nhất 20 người chết và 40 người khác bị thương.

Đường đi dự kiến của bão Melor.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (Việt Nam), vào 8h hôm nay (14/12), vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển miền Trung Philippines.

Phụ nữ Saudi Arabia đi bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Saudi Arabia ngày 13/12 tuyên bố lần đầu tiên đã có phụ nữ trúng cử vào Hội đồng địa phương, trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 12/12.

Hội nghị quốc tế ở Rome (Italy) nhằm hối thúc các phe phái chính trị đối địch của Libya nhanh chóng tiến tới ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị hòa bình về Libya ở Rome hôm 13/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, Libya sẽ có một chính phủ đoàn kết trong vòng 40 ngày tới, đồng thời khẳng định những ai chống lại tiến trình hòa bình ở Libya "sẽ phải trả giá."

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục