Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2015 | 8:25:54 AM

Chính phủ Iraq tiếp tục yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ "rút quân hoàn toàn" khỏi lãnh thổ nước này, cho rằng số binh sĩ rời khỏi doanh trại hôm 14/12 là chưa đủ.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra một con đường đến thị trấn Beytussebab, tỉnh Sirnak, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/9.
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra một con đường đến thị trấn Beytussebab, tỉnh Sirnak, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/9.

Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng điều nhiều binh sĩ cùng xe tăng tới một doanh trại gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq, với lý do huấn luyện lực lượng bản địa chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Iraq gọi hành động này là xâm nhập trái phép.

Giới chức Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng thiết bị đã rút khỏi doanh trại từ sáng sớm 14/12. Tuy nhiên, các huấn luyện viên vẫn còn ở lại và Ankara còn có nhiều khu vực quân sự khác trong khu tự trị người Kurd, miền bắc Iraq.

Nội các "nhắc lại quan điểm cứng rắn về việc nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cần có phản ứng cần thiết đối với yêu cầu từ Iraq, rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Iraq và tôn trọng chủ quyền quốc gia của chúng tôi", AFP dẫn thông báo từ văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay cho biết.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 14/12 nói "các lực lượng đang di chuyển" và Ankara đã làm "điều cần phải làm từ góc nhìn quân sự". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo vẫn còn lực lượng ở khu vực huấn luyện và "có thể tăng giảm nếu cần" tại những địa điểm khác.

Theo nghị sĩ quốc hội Iraq Salem al-Shabaki, Thổ Nhĩ Kỳ đã rút quân khỏi khu vực gần Mosul, thành trì chính của IS ở Iraq, và chỉ để lại huấn luyện viên quân sự. Những người này này đôi khi phối hợp với lực lượng chống IS tại đây và sự hiện diện của họ không phải là vấn đề.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở Moskva.

Theo đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini, các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine dự kiến sẽ kéo dài thêm sáu tháng.

Trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Anh David Cameron tới Brussels (Bỉ) vào ngày mai (17-12) để tiến hành đàm phán với giới chức Liên minh châu Âu (EU) về khả năng giữ nước Anh ở lại trong khối, hãng thăm dò ICM đã công bố kết quả cho thấy 50% cử tri Anh muốn nước này rời khỏi EU.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Giờ là thời điểm tất cả các quốc gia phải biến cam kết trong thỏa thuận tại COP 21 thành những hành động thực tế và mang tính quyết định.

Người tị nạn xếp hàng chờ nhận thực phẩm ở một trung tâm gần Athens, Hi Lạp.

Ngày 15-12, Ủy ban châu Âu (EC) công bố sẽ thành lập một cơ quan biên giới và cảnh sát biển với quyền lực lớn để đảm bảo an ninh biên giới khối Schengen và xử lý khủng hoảng tị nạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục