Nga chỉ trích EU gia hạn lệnh trừng phạt
- Cập nhật: Thứ ba, 22/12/2015 | 1:45:53 PM
Bộ Ngoại giao Nga đã có phản ứng trước quyết định gia hạn lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).
![]() |
|
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc EU gắn các biện pháp trừng phạt Moscow với giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là không có cơ sở và hành động của EU là không logic khi đang cố trừng phạt Nga thay vì hợp tác xây dựng trong việc chống lại những thách thức nghiêm trọng của thế giới như chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, việc kéo dài trừng phạt Moscow sẽ càng khuyến khích Ukraine vi phạm các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk.
Trước đó cùng ngày, EU đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng tới ngày 31/7/2016, trong đó chủ yếu nhằm vào các lĩnh vực như: tài chính, dầu mỏ và các lĩnh vực quân sự cũng như các cá nhân cụ thể.
(Theo VTV)
Các tin khác
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 21/12 đã ký nghị định cắt giảm 10% số nhân viên chính phủ từ ngày 1/1/2016.
Các nước thành viên tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 10 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa bế mạc tại Nairobi, Kenya, cho biết đã đạt được một thỏa thuận đột phá về dỡ bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản, theo đó các nước phát triển cam kết dỡ bỏ ngay lập tức trong khi các quốc gia đang phát triển cam kết sẽ dỡ bỏ trong thời gian từ nay đến năm 2018.
Lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại Yemen đã bị vi phạm liên tiếp trong 4 ngày vừa qua, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Đến 22h ngày 20/12 (giờ địa phương), vẫn còn 59 người mất tích, 33 tòa nhà bị vùi lấp sau vụ lở đất tại TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.