Pa-le-xtin tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với I-xra-en

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/12/2015 | 8:45:18 AM

Sau các vụ đụng độ liên tiếp tại Bờ Tây và Dải Ga-da (Gaza), căng thẳng giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đã bước lên một nấc thang mới với việc Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) Xa-ép Ê-rê-cát (Saeb Erekat) tuyên bố quan hệ ngoại giao giữa Chính quyền Pa-le-xtin (PA) và I-xra-en sẽ chính thức chấm dứt vào đầu năm tới.

Hiện trường một vụ đụng độ giữa người Pa-le-xtin và lực lượng an ninh I-xra-en tại khu Bờ Tây.
Hiện trường một vụ đụng độ giữa người Pa-le-xtin và lực lượng an ninh I-xra-en tại khu Bờ Tây.

Phát biểu trên đài phát thanh địa phương Al-Quds, ông Xa-ép Ê-rê-cát cho biết, PLO sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ với I-xra-en, bao gồm cả hợp tác an ninh từ đầu năm 2016. Tổng thư ký PLO khẳng định "Pa-le-xtin sẽ không chần chừ trong vấn đề này nữa" nhằm đáp trả những quyết định mới nhất của Chính phủ I-xra-en về việc tiếp tục xây dựng các khu định cư bất hợp pháp cho người Do Thái cũng như việc Do Thái hóa khu vực Giê-ru-xa-lem (Jerusalem).

Cũng theo ông Xa-ép Ê-rê-cát, quyết định cắt đứt quan hệ giữa hai bên được đưa ra từ hồi tháng 3 năm nay, tuy nhiên việc thực hiện đã bị trì hoãn cho đến khi Pa-le-xtin có các cuộc thảo luận với các nước A-rập và các cường quốc khu vực về những biện pháp cần thiết đối với vấn đề này.

Căng thẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin bị đẩy lên cao một phần là do các vụ đụng độ xảy ra với mật độ ngày càng tăng, thương vong càng lớn giữa đôi bên tại khu vực Bờ Tây và Dải Ga-da trong thời gian gần đây. Làn sóng bạo lực nổ ra từ cuối tháng 7 vừa qua sau vụ một số phần tử Do Thái cực đoan đốt phá nhà của người Pa-le-xtin, khiến một em bé 18 tháng tuổi thiệt mạng. Đến đầu tháng 10, bạo lực tiếp tục leo thang với các vụ tấn công của người Pa-le-xtin nhằm vào người I-xra-en do căng thẳng liên quan đến khu đền An Ác-xa (Al-Aqsa) ở Giê-ru-xa-lem, nơi vốn được coi là địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái.

Sau sự việc nói trên, các vụ tấn công và đụng độ giữa người I-xra-en và Pa-le-xtin nhanh chóng lan rộng khắp I-xra-en và các vùng lãnh thổ của Pa-le-xtin. Theo thống kê mới đây của Bộ Y tế Pa-le-xtin, xung đột đã khiến hơn 100 người Pa-le-xtin thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương. Trong khi đó, phía I-xra-en có 19 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của người Pa-le-xtin.

Trước tình hình trên, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên tiếng hối thúc I-xra-en và Pa-le-xtin có các bước đi hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt các cuộc đụng độ để bảo toàn tính mạng cho dân thường. Tuy nhiên đến nay, tiến trình hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin kéo dài suốt một thập kỷ vẫn ở trong giai đoạn bế tắc. Về điều này, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) mới đây đã thừa nhận rằng triển vọng hòa bình giữa I-xra-en và Pa-le-xtin vẫn còn rất xa vời và không có hy vọng đạt được một giải pháp bền vững cho tình hình I-xra-en - Pa-le-xtin trong thời gian tại nhiệm còn lại của ông.

Trong một thông tin liên quan đến tình hình Pa-le-xtin, Tổng thống Pa-le-xtin Ma-mút Áp-bát (Mahmoud Abbas) ngày 21-12 thông báo, chính quyền của ông đang xúc tiến việc cấp hộ chiếu "Nhà nước Pa-le-xtin" thay cho hộ chiếu "Chính quyền Pa-le-xtin". Theo ông Ma-mút Áp-bát, việc cấp hộ chiếu mới mang tên "Nhà nước Pa-le-xtin" sẽ diễn ra trong vòng tối đa là một năm và hiện Pa-le-xtin đã thay đổi tất cả các giấy tờ do chính quyền cấp, đồng thời sẽ không chấp nhận bất kỳ ai sử dụng tên Chính quyền Pa-le-xtin (PA).

"Xét tới vấn đề hộ chiếu dưới tên gọi Nhà nước Pa-le-xtin, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu thay thế hộ chiếu và cấp hộ chiếu mới trong vòng một năm hoặc sớm hơn. Chúng tôi đã thay đổi toàn bộ giấy tờ do chính quyền cấp và giờ đây những giấy tờ này mang tên Nhà nước Pa-le-xtin. Chúng tôi không còn chấp nhận bất kỳ ai sử dụng tên PA", Tổng thống Ma-mút Áp-bát nói trong cuộc họp báo chung ở A-ten sau cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp A-lếch-xít Xi-pơ-rát (Alexis Tsipras).

(Theo QĐND)

Các tin khác
Một quầy bán nông sản ở Nga.

Moskva vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ nước láng giềng Ukraine trong một động thái đáp trả việc Kiev ký Thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU).

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Iraq bằng việc đưa thêm quân đến miền Bắc nước này, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmer Davutoglu cho biết hôm qua 22/12.

Ngày 22/12, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 34 cá nhân và thể chế của Nga, một phần trong những động thái nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow xung quanh vấn đề Ukraine.

Tân Hoa xã ngày 22-12, dẫn lời nhà chức trách Trung Quốc, cho biết, 40 thành phố tại miền Bắc nước này, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và Thiên Tân vừa phải ban bố báo động ô nhiễm không khí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục