Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/1/2016 | 1:52:20 PM

Hôm nay, 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom khinh khí sau vụ động đất bất thường nghi là vụ thử hạt nhân thứ 4 của nước này.

Khu vực xảy ra vụ động đất bất thường, nghi là nơi diễn ra vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Khu vực xảy ra vụ động đất bất thường, nghi là nơi diễn ra vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên đưa tin: “Quả bom nhiệt hạch đầu tiên đã được thử nghiệm thành công lúc 10h sáng ngày 6/1/2016, theo quyết định chiến lược của Đảng Lao động”. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký quyết định thử bom nhiệt hạch hôm 3/1 vừa qua.

Triều Tiên tuyên bố, việc sở hữu bom nhiệt hạch là cách thức tự vệ trước Mỹ, một quốc gia mà theo Bình Nhưỡng, hiện đang sở hữu khối lượng vũ khí hạt nhân khổng lồ. 

Hồi tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tiết lộ, Bình Nhưỡng đã phát triển bom nhiệt hạch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này.

Bom nhiệt hạch là một thiết bị hạt nhân có khả năng gây ra một chuỗi phản ứng, dẫn tới một vụ nổ có sức công phá khổng lồ. Nếu Triều Tiên thực sự sở hữu bom nhiệt hạch như tuyên bố, đây là một dấu mốc mới trong tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Sau vụ động đất bất thường và tuyên bố này của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia.

* Nhật Bản, Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ngay sau tuyên bố thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có phản ứng phản đối mạnh mẽ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên án vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, coi đây là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh của Nhật Bản. Theo ông Shinzo Abe, vụ thử đã "thách thức nghiêm trọng những nỗ lực của quốc tế nhằm phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên". Thủ tướng Abe cho biết sẽ có phản ứng kiên quyết với Triều Tiên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tìm kiếm một nghị quyết mới của Liên hợp quốc nhằm lên án vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên. Dự kiến, ông Kishida sẽ có cuộc gặp Đại sứ Mỹ Kennedy để thảo luận về vấn đề này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang tăng cường giám sát Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân. Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp vào chiều 6/1 để thảo luận tình hình.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 6/1 cho biết họ đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và tăng cường theo dõi các hoạt động của phía Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thành lập một bộ phận xử lý tình trạng khủng hoảng khẩn cấp.

Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Triều Tiên khẳng định nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân chừng nào Mỹ vẫn duy trì cái mà Bình Nhưỡng gọi là "thái độ hiếu chiến". Triều Tiên nhấn mạnh "sẽ hành xử như một nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm", đồng thời cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền đất nước không bị vi phạm, cũng như không chuyển giao năng lực hạt nhân cho các bên khác.

(Theo HNMO - VTV)

Các tin khác
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk.

Trong cuộc phỏng vấn trên "Kênh 5" truyền hình Ukraine ngày 5/1, Bộ trưởng Tư pháp nước này, ông Pavel Petrenko cho biết Kiev sẽ kiện Moskva lên Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc với cáo buộc Nga vi phạm Công ước Liên hợp quốc về chống khủng bố.

Ảnh minh họa.

Quân đội Syria vừa phát động một cuộc tấn công quy mô lớn phá hủy thành trì của tổ chức khủng bố khét tiếng mang tên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay còn gọi là Daesh ở một loạt ngôi làng xung quanh căn cứ không quân chiến lược Kweiris (Kuweires) thuộc tỉnh Aleppo, hãng tin Fars đưa tin.

Ngày 5-1, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Ben Helli cho biết AL sẽ tổ chức cuộc họp khẩn theo đề nghị của Saudi Arabia để thảo luận về các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước này ở Iran.

Các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Đan Mạch đã thắt chặt kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách để kiểm soát chặt biên giới trước làn sóng di cư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục