Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với Iran

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/1/2016 | 8:15:27 AM

Washington hôm qua tuyên bố thực hiện lệnh trừng phạt mới với một số công dân và công ty Iran do vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) về thử tên lửa đạn đạo.

Lệnh trừng phạt mới được công bố khi máy bay đưa các tù nhân Mỹ được Iran thả đến Thụy Sĩ.
Lệnh trừng phạt mới được công bố khi máy bay đưa các tù nhân Mỹ được Iran thả đến Thụy Sĩ.

Động thái này diễn ra sau chưa đầy một ngày sau khi Nhà Trắng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Tehran về chương trình hạt nhân, theo New York Times.

Tuyên bố thực ra đã được chuẩn bị vài tuần trước nhưng bị Bộ Tài chính Mỹ trì hoãn. Washington công bố quyết định này khi máy bay chở các công dân Mỹ được Iran trả tự do rời khỏi Tehran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama lưu ý các lệnh trừng phạt mới liên quan tới các cuộc thử tên lửa đạn đạo gần đây của Iran, vi phạm các quy định hạn chế của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên ông không nói rõ thêm.

Theo lệnh mới, có 11 tổ chức và cá nhân bị trừng phạt do liên quan đến "việc tìm được thỏa thuận thay mặt chương trình tên lửa đạn đạo của Iran" và 5 người Iran "đã nỗ lực giành được các hợp phần tên lửa đạn đạo cho Tehran".

Các lệnh trừng phạt mới chủ yếu nhắm vào các cá nhân và một số công ty nhỏ do bị cáo buộc vận chuyển các công nghệ thiết yếu tới Iran.

Mỹ cùng Liên minh (EU) hôm 16/1 dỡ lệnh trừng phạt Iran sau khi Liên Hợp Quốc xác nhận Tehran đã thu hẹp chương trình hạt nhân. Iran cũng thả 4 tù nhân Mỹ, trong đó có nhà báo Jason Rezaian của Washington Post, theo một thoả thuận trao đổi tù nhân.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Cảnh sát Indonesia công bố danh tính 5 tên khủng bố đánh bom và nổ súng ở thủ đô Jakarta ngày 14-1 và cho biết đã bắt giữ 12 nghi phạm liên quan vụ tấn công này.

Bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng đối lập Dân Tiến (DPP), đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử người đứng đầu Đài Loan ngày 16/1

Mỹ và Nhật Bản ngày 16/1 đã chúc mừng chiến thắng áp đảo của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến (DPP), trong cuộc bầu cử người đứng đầu đảo Đài Loan.

Ngày 15-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc trang mạng chính thức của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đăng bản đồ hàng không về FIR Tam Á trong đó có ghi dòng chữ tiếng Trung “thành phố Tam Sa - Trung Quốc” và có biểu tượng sân bay trên bãi đá Chữ Thập với dòng chữ tiếng Anh “Sân bay Vĩnh Thử - Tam Sa”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:

Sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Tất cả sân bay ở Hàn Quốc kể từ hôm qua đã phải tăng cường an ninh cao độ sau khi nhà chức trách nước này ban bố cảnh báo về mối đe dọa khủng bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục