Đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12 về không phổ biến vũ khí
- Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2016 | 2:19:05 PM
Ngày 20/1, tại Tokyo (Nhật Bản), đại diện Chính phủ của 17 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tham gia đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12 về không phổ biến vũ khí.
![]() |
Ông Kazutoshi Aikawa - Đại sứ, Tổng Giám đốc Cục Khoa học, Không phổ biến vũ khí và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
|
Phát biểu tại cuộc đàm phán cấp cao châu Á lần thứ 12, ông Kazutoshi Aikawa - Đại sứ, Tổng Giám đốc Cục Khoa học, Không phổ biến vũ khí và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản - cho biết, chủ đề hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề mà cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực, cần đoàn kết đưa ra những biện pháp đối phó ngay lập tức.
Ông Aikawa cũng nhấn mạnh, vụ tấn công khủng bố ở Jakarta, Indonesia hôm 14/1 vừa qua là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng khủng bố giờ đây không có biên giới.
Đàm phán cấp cao châu Á về không phổ biến vũ khí đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Năm 2016, ngoài các quốc gia châu Á, cuộc đàm phán cũng có sự tham gia của đại diện các nước lớn trên thế giới như: Mỹ, Australia và New Zealand.
(Theo VTV)
Các tin khác
Chính quyền Ấn Độ đang lên kế hoạch xây dựng một hàng rào laser dọc biên giới với Pakistan sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một căn cứ không quân của Ấn Độ hồi đầu tháng 1.
Sau khi lệnh trừng phạt chính thức được gỡ bỏ, chính phủ Iran đã công bố kế hoạch xây 2 nhà máy điện hạt nhân.
Ngày 19/1, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 270 người trong khoảng 400 dân thường bị bắt cóc cuối tuần trước ở Deir al-Zor, Syria trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Ngày 19-1, Ngân hàng Trung ương Iran thông báo nước này sẽ nhận 32 tỷ USD tài sản bị đóng băng sau khi Mỹ và châu Âu dỡ bỏ cấm vận kinh tế.