Ai Cập: Nổ lớn ở Cairo, 20 người thương vong
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/1/2016 | 2:04:40 PM
Ngày 21/1, một vụ nổ lớn trên đường al-Haram, quận Giza, thủ đô Cairo, Ai Cập đã khiến ít nhất 3 người chết và 17 người bị thương.
![]() |
Hiện trường vụ nổ.
|
Danh tính của các nạn nhân chưa được xác định. Trong số các nạn nhân, có một số người là sỹ quan cảnh sát.
Khu vực xảy ra vụ nổ gần các Kim tự tháp, là địa điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ là gì, nhưng nhiều người lo ngại đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.
Một số nguồn tin địa phương cho hay, cảnh sát đã nhận được thông tin rằng, có một số phần tử khủng bố đang ẩn nấp trong một căn hộ gần khu vực Kim tự tháp. Khi các đội cảnh sát được điều tới hiện trường, những kẻ khủng bố đã kích nổ quả bom, gây ra vụ nổ lớn.
Đến nay, chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ nổ. Các chuyên gia an ninh Ai Cập cho biết, các phần tử của IS đang hoạt động tại khu vực này.
Kể từ năm 2013, phiến quân IS đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào binh lính quân đội và cảnh sát Ai Cập. Trong các cuộc tấn công này, nhiều dân thường cũng phải chịu thương vong.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Hơn 3.000 chuyến bay được thông báo hủy trong ngày 22 và 23-1, thống đốc các bang Pennsylvania, Tennessee, Maryland, Virginia và Bắc Carolina đã ban bố tình trạng khẩn cấp...
Đã 30 năm trôi qua kể từ khi cả bốn thành viên Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad và Agnetha Faltskog của ABBA cùng bước lên một sân khấu.
Ngày 21/1, các quan chức hàng đầu của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc họp kín để thảo luận những thay đổi về mặt chiến lược và bố trí lực lượng mà liên minh quân sự này cần phải tiến hành để đối phó với các hành động của Nga và các thách thức an ninh khác.
Bộ trưởng Quốc phòng 7 nước thuộc liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 20/1 đã nhóm họp tại Paris, Pháp.