Biểu tình đòi mở cửa biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ cho người di cư
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2016 | 2:02:17 PM
Ngày 24/1, hàng trăm người đã tập trung biểu tình tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp để phản đối biện pháp kiểm soát an ninh dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đòi mở cửa hàng rào ngăn biên giới cho người di cư.
![]() |
Người biểu tình tập trung tại vùng Đông-Bắc Hy Lạp.
|
Cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc gặp ngày 25/1 tại Ankara giữa lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bàn về việc triển khai thỏa thuận ký hồi tháng 11/2015 về vấn đề người di cư.
Cảnh sát đã chặn đám đông lại ở cách hàng rào biên giới chỉ vài trăm mét. Một số người biểu tình khoác áo cứu hộ để thể hiện dòng người di cư đi qua con đường biển đầy hiểm nguy từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp, một nhóm người tị nạn Pakistan còn giương cao ảnh thi thể em bé người Syria thiệt mạng bi thảm trên biển.
Mới đây nhất, ngày 22/1, lực lượng bảo vệ bờ biển đã phát hiện 45 thi thể, trong đó có 20 thi thể trẻ em trôi dạt trong nước biển Aegea lạnh buốt khi con tàu chở họ bị lật trên đường tới Hy Lạp.
Hy Lạp đang chịu sức ép từ phía châu Âu về tình hình giải quyết vấn đề người di cư. Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias một mặt tuyên bố không thể tiếp nhận thêm người di cư, mặt khác đề nghị Cơ quan kiểm soát biên phòng châu Âu (Frontex) hỗ trợ trong việc trao trả người bị từ chối quy chế tị nạn về lại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như triển khai 100 tàu tuần tra trên tuyến đường biển giữa hai nước.
Giới chức Hy Lạp cũng từ chối dỡ bỏ hàng rào biên giới trên bộ dài 12,5 km đã được thiết lập từ năm 2012 giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp những quan ngại từ phía Ủy ban châu Âu.
Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 24/1 cam kết sẽ duy trì “trật tự” tại phía Bắc cảng Calais sau khi hàng chục người di cư chiếm một con phà để tìm cách vượt biên sang Anh. Cảnh sát đã phải dồn những người này khỏi con phà và tạm thời đóng cửa cảng.
Vụ việc đã gây ra cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tại khu cảng chính của đất nước.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Tổng Thư ký Ban Ki-moon ngày 24/1 thông báo, có tới 15 quốc gia thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Đài Loan đang trải qua đợt rét khủng khiếp nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây, khiến ít nhất 85 người thiệt mạng tính tới tối ngày Chủ nhật.
Một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã làm rung chuyển thành phố lớn nhất Anchorage của bang Alaska, Mỹ vào sáng sớm ngày 24/1 (giờ địa phương), kéo theo khoảng 30 dư chấn. Động đất đã gây mất điện trên diện rộng và khiến hàng hóa đổ ngổn ngang tại các siêu thị.
Cảnh sát Malaysia ngày 24.1 cho biết đã bắt giữ 7 phần tử thuộc một nhánh của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một chiến dịch kéo dài ba ngày khắp nước này.