Thụy Điển sẽ trục xuất 80.000 người nhập cư
- Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2016 | 2:15:41 PM
Thụy Điển dự định trục xuất một lượng lớn người di cư đến trong năm ngoái và cả những người xin tị nạn bị từ chối trước đó.
![]() |
|
Một người di cư cầu nguyện khi đang trên đường tới Thụy Điển năm ngoái. Ảnh: AFP
"Chúng tôi đang thảo luận mức 60.000 người, nhưng con số có thể lên tới 80.000", AFP dẫn lại lời ông Anders Ygeman nói với truyền thông Thụy Điển hôm qua.
Theo ông Ygeman, chính phủ đã yêu cầu cảnh sát và nhà chức trách liên quan tổ chức việc trục xuất. Việc trục xuất người di cư không được phê chuẩn đơn xin tị nạn đã bị chính phủ Thụy Điển trì hoãn vài năm qua.
Thụy Điển là một trong những nước thuộc EU tiếp nhận số lượng người di cư nhiều nhất so với dân số khoảng 9,8 triệu người. Riêng năm ngoái, nước này đã cho phép 160.000 người nhập cư vào lãnh thổ.
Tuy nhiên con số giảm mạnh từ khi Stockholm áp dụng hệ thống kiểm tra ảnh chứng minh thư tự động vào ngày 4/1.
Các quan chức Thụy Điển hôm 26/1 kêu gọi thắt chặt biện pháp kiểm tra an ninh tại các trung tâm tị nạn, sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại trung tâm dành cho các thanh thiếu niên tị nạn không có người lớn đi kèm, khiến một nữ nhân viên thiệt mạng.
Nghi phạm là nam thiếu niên xin tị nạn đang tạm trú tại một trung tâm ở Molndal, gần Gothenburg, thuộc vùng duyên hải phía tây Thụy Điển.
Nạn nhân thiệt mạng là Alexandra Mezher, 22 tuổi, đến từ Lebanon. Nguyên nhân vụ án mạng chưa được làm rõ. Cái chết của cô này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng của Thụy Điển trong việc đảm bảo trật tự ở một số trung tâm tiếp nhận người nhập cư đang trong tình trạng quá tải.
Hầu hết người di cư đến từ những khu vực bất ổn ở Trung Đông như Syria, Iraq và Afghanistan. Dòng người vẫn tràn sang châu Âu bất chấp thời tiết giá lạnh của mùa đông.
Liên Hợp Quốc cho biết đến nay hơn 46.000 người đã tới Hy Lạp, trong đó 170 người thiệt mạng trên đường vượt biên.
Tại nước láng giềng Đan Mạch, Quốc hội đã thông qua dự luật gây tranh cãi cho phép nhà chức trách tịch thu tài sản có giá trị của người di cư, nhằm giảm lượng người tị nạn đến nước này.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát diễn ra tại khu chợ thị trấn Chibok ở miền Bắc Nigeria. Đây là nơi phiến quân Boko Haram đã từng bắt cóc hơn 200 trẻ em gái cách đây hai năm.
Trước những diễn biến căng thẳng đang ngày càng leo thang tại Dải Gaza, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Dải Gaza.
Hàng loạt cuộc biểu tình của lái xe taxi Pháp phản đối Uber trong khi hàng trăm chuyến bay buộc phải hủy do nhân viên không lưu đình công. Hàng nghìn giáo viên, nhân viên y tế cũng xuống đường biểu tình phản đối “thắt lưng buộc bụng”.
Hôm qua (26/1), Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố quyết tâm tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.