Trung Quốc lại hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thúc đẩy tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2016 | 8:13:56 AM

Trong nỗ lực mới nhất nhằm ứng phó với tình trạng tăng trưởng kinh tế giảm tốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) thông báo từ 1/3 sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng từ 17,5% xuống 17%.

Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.

PBoC cho biết động thái trên, có hiệu lực từ ngày 1/3 nhằm duy trì khả năng thanh khoản và định hướng cho dòng tiền và tín dụng tăng trưởng ổn định của thị trường Trung Quốc.

Đây là lần cắt giảm RRR đầu tiên của PBoC kể từ tháng 10/2015, khi ngân hàng này cũng đưa ra quyết định cắt giảm RRR với mức tương tự.

Động thái này diễn ra ngay sau Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Thượng Hải (Trung Quốc) và trước thềm kỳ họp thường niên sắp tới của “Lưỡng hội” (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc).

Tại kỳ họp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự kiến sẽ công bố mục tiêu tăng trưởng thấp hơn (6,5-7%).

Cùng ngày, PBoC cũng thông báo ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nội tệ so với USD ở mức thấp nhất trong bốn tuần, dù cho trước đó Thống đốc Chu Tiểu Xuyên khẳng định không có cơ sở để hạ giá đồng nhân dân tệ hơn nữa.

Cụ thể, theo Hệ thống trao đổi ngoại tệ Trung Quốc, tỷ giá 1 USD đổi 6,5452 nhân dân tệ, giảm 0,17% so với thời điểm phiên ngày 26/2. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 3/2/2016.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Khu trại tạm cư Calais.

Cảnh sát Pháp ngày 29/2 đã bắt đầu phá dỡ một phần trại tạm cư bất hợp pháp dành cho người di cư ở thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp.

Nhân viên cứu hộ tại mỏ than Severnaya ở Vorkuta, Cộng hòa Komi thuộc Liên bang Nga.

Giới chức Nga ngày 28/2 cho biết 36 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ khí metal tại mỏ than Severnaya ở Vorkuta, Cộng hòa Komi thuộc Liên bang Nga.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq.

Hơn 80 người đã thương vong trong hai vụ đánh bom liều chết tại Iraq ngày 28/2.

Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 26/2.

Ngày 29/2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục