Triều Tiên kêu gọi tăng cường khả năng tự cung, tự cấp trước sức ép trừng phạt của Liên hợp quốc
- Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2016 | 2:33:12 PM
Ngày 29/2, Triều Tiên kêu gọi tăng cường khả năng tự cung, tự cấp cho nền kinh tế trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang trong tiến trình thông qua một bản nghị quyết siết chặt trừng phạt liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
![]() |
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang trong tiến trình thông qua bản dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt Triều Tiên.
|
Bài xã luận được đăng tải cùng ngày trên tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cho rằng, việc siết chặt trừng phạt và áp dụng các chính sách kìm hãm sẽ có nguy cơ “bóp nghẹt” các nền kinh tế tự do. Chính vì thế, Triều Tiên cần tăng cường đoàn kết nội bộ, cũng như khả năng tự cung, tự cấp cho nền kinh tế trong tương lai để có thể đối mặt với sức ép gia tăng từ cộng đồng quốc tế.
Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng tuyên bố rằng, nước này sẽ không khuất phục trước các “chính sách thù địch hay gây sức ép” từ phía Mỹ và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng.
Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang chuẩn bị thông qua bản dự thảo nghị quyết, gồm các biện pháp siết chặt trừng phạt được xem là “mạnh mẽ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ qua” nhằm phản đối các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh mới đây của Triều Tiên.
Bản dự thảo nghị quyết mới yêu cầu các nước thành viên của Liên hợp quốc tiến hành “kiểm tra bắt buộc” tất cả mọi hoạt động lưu thông hàng hóa vào và ra khỏi lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời cấm xuất khẩu khoáng sản – một nguồn thu ngoại tệ lớn đối với ngân sách Triều Tiên.
Sau vòng đàm phán kéo dài hơn 1 tháng, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận “hiếm hoi” về bản dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình thông qua văn kiện này trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – dự kiến hoàn tất vào cuối tuần trước, lại đang bị kéo dài do phía Nga tuyên bố rằng, “cần thêm thời gian để xem xét”.
Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Oh Joon cho biết: “Phía Nga đơn giản chỉ yêu cầu có thời gian để cân nhắc thêm về bản dự thảo nghị quyết, vì thế chúng tôi cũng không biết sự trì hoãn này sẽ kéo dài trong bao lâu”.
Trong khi đó, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Pyotr Ilyichev đã phát biểu trước báo giới vào cuối tuần trước rằng: “Chúng tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu bản dự thảo nghị quyết, bởi văn kiện này bao gồm rất nhiều chi tiết và đưa ra nhiều đề xuất mà chúng tôi cần phân tích”. Ngoài ra, ông Ilyichev cũng cho biết thêm rằng, đoàn đại biểu Nga tại Liên hợp quốc sẽ sẵn sàng bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết siết chặt trừng phạt Triều Tiên “trong tuần này”.
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác
![Binh sỹ các nước tham gia cuộc diễn tập Flintlock 2016.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/133996_1-3 dien tap.jpg)
Từ ngày 8-29/2, lực lượng đặc nhiệm Bỉ đã tham gia cuộc diễn tập quân sự Flintlock 2016 tại Senegal.
Ngày 29-2, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) không thể để Hy Lạp, quốc gia vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ, rơi vào tình trạng hỗn loạn do các nước thành viên EU đóng cửa biên giới để ngăn chặn người di cư.
![Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu tại khu chợ điện thoại sầm uất ở quận Sadr City, thủ đô Baghdad ngày 28-2.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/133975_1-3 i-rac.jpg)
Chỉ trong ngày hôm qua 29-2, hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite và lực lượng an ninh Iraq đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng.
![Quang cảnh bên ngoài trụ sở Ngân hàng nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/3_2016/133971_1-3 TQ,jpg.jpg)
Trong nỗ lực mới nhất nhằm ứng phó với tình trạng tăng trưởng kinh tế giảm tốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) thông báo từ 1/3 sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng từ 17,5% xuống 17%.