Bất đồng trước thềm đàm phán hòa bình Syria

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/3/2016 | 2:19:06 PM

Ngay trước khi cử phái đoàn tới Geneva, chính quyền Damascus đã tuyên bố từ chối đàm phán về việc tiến hành bầu cử Tổng thống sớm để thay thế ông Bashar al-Assad.

Đại sứ Syria tại LHQ , Trưởng phái đoàn Chính phủ Syria Bashar al-Jaafari (giữa) tới Geneva, tham dự cuộc hòa đàm.
Đại sứ Syria tại LHQ , Trưởng phái đoàn Chính phủ Syria Bashar al-Jaafari (giữa) tới Geneva, tham dự cuộc hòa đàm.

Cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ nhằm chấm dứt xung đột tại Syria dự kiến sẽ được nối lại ngày hôm nay (14/3) tại Geneva, Thụy Sỹ, tuy nhiên nhiều bất đồng còn tồn tại giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập, trong đó bất đồng lớn nhất vẫn là tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngay trước khi cử phái đoàn tới Geneva, chính quyền Damascus đã tuyên bố từ chối đàm phán về việc tiến hành bầu cử Tổng thống sớm để thay thế ông Bashar al-Assad, đồng thời không nhất trí với chương trình nghị sự do Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đưa ra, trong đó dự kiến thảo luận việc tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở nước này trong vòng 18 tháng tới.

Trong khi đó, Ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập mặc dù tuyên bố sẽ tham dự hòa đàm nhưng lại kiên quyết yêu cầu Tổng thống Assad không được tham gia Chính phủ chuyển tiếp.

Những bất đồng nói trên khiến cho cuộc đàm phán được dự báo khó có khả năng đạt được đột phá. Đặc phái viên de Mistura cho biết, cuộc đàm phán lần này có thể kéo dài tới 10 ngày. Ông cũng cảnh báo nếu đàm phán lần này thất bại sẽ chẳng có giải pháp thay thế nào để giải quyết xung đột tại Syria.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cô giáo Hanan Al Hroub cùng các học sinh của mình tại Bờ Tây (Palestine).

Một nữ giáo viên Palestine tên là Hanan Al Hroub vừa giành được giải thưởng danh giá nhất “Giáo viên giỏi nhất thế giới” của năm 2016.

Xe đặc chủng của an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Yukekova, tỉnh Hakkari.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin chính phủ nước này đã ban hành lệnh giới nghiêm mới tại hai thị trấn nơi người Kurd sinh sống nằm ở khu vực Đông Nam, từ ngày 13/3.

Nhóm khủng bố Al-Qeada tại Bắc Phi (AQIM) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công đẫm máu ngày 13/3 tại Bờ Biển Ngà.

Hàng triệu người đã đổ ra đường phố trên toàn lãnh thổ Brazil ngày 13-3 biểu tình đòi tổng thống Dilma Rousseff phải từ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục