IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/3/2016 | 12:48:08 PM

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20-3 cho biết một thành viên người Thổ Nhĩ Kỳ của nhóm chiến binh thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom tự sát cuối tuần rồi tại Istanbul khiến 3 người Israel và 1 người Iran thiệt mạng.

Các nạn nhân trong vụ đánh bom cuối tuần qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nạn nhân trong vụ đánh bom cuối tuần qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters cho biết vụ tấn công ở phố mua sắm nổi tiếng Istiklal của Istanbul là vụ đánh bom thứ tư tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay và là vụ khủng bố thứ hai do IS thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong tình trạng báo động cao sau khi các vụ đánh bom khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Một trận bóng đá giữa Fenerbahce và Galatasaray tổ chức tại Istanbul hôm qua cũng đã bị hủy và khán giả được sơ tán do có "mối đe dọa an ninh".

Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala xác định kẻ đánh bom hôm 19-3 là một người đến từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến nay lực lượng an ninh đã bắt giữ và tạm giam 5 người nghi có liên quan đến vụ tấn công trên.

"Chúng tôi xác định rằng Mehmet Ozturk sinh năm 1992 tại Gaziantep đã thực hiện vụ tấn công tàn bạo hôm 19-3 tại Istanbul. Hắn là một thành viên của Daesh (tên gọi khác của IS)" - bộ trưởng Ala tuyên bố.

Israel xác nhận rằng 3 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ nổ, hai trong số này mang hai quốc tịch là Israel và Mỹ. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận một người Iran thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đang cố xác định xem liệu IS có nhắm đến công dân nước này hay không khi ngoài những người thiệt mạng thì 11 trong 36 người bị thương trong vụ đánh bom cũng là công dân Israel.

"Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng trước khủng bố. Chúng ta sẽ đánh bại các tổ chức khủng bố và các thế lực chống lưng cho chúng bằng sự thống nhất của đất nước chúng ta" - tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong liên quân không kích IS tại Syria và Iraq do Mỹ dẫn đầu. Nước này cũng đang chiến đấu chống lại lực lượng đối lập người Kurd.

Một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom gần đây tại Ankara khiến tổng cộng 66 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Ala cho biết các nhà chức trách nước này đã triển khai 200.000 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ cảnh giác an ninh trước thềm lễ hội Newroz sắp diễn ra ở nước này.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận sẽ khó khăn trong việc bắt giữ những kẻ đánh bom liều chết hòa trong dòng người tham dự lễ hội.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng gia đình đến thăm Cuba.

Barack Obama ngày 20-3 (theo giờ Mỹ) đã trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ đến thăm Cuba sau 88 năm nhằm chấm dứt nhiều thập kỷ chiến tranh lạnh giữa hai quốc gia này.

Người di cư và tị nạn cố tìm cách vượt sông sang Macedonia từ các trại tị nạn ở khu vực biên giới Hy Lạp-Macedonia ngày 14/3.

Ngày 20/3, Chính phủ Hy Lạp tuyên bố chưa thể bắt đầu gửi người tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận mà Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được cách đây 2 ngày nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 này.

Lực lượng cứu hộ Nga hôm qua cũng đã hoàn tất việc tìm kiếm tại sân bay. Hơn 200 mảnh thi thể đã được tìm thấy rải rác ở khắp hiện trường vụ tai nạn.

Nhà hát Opera Sydney tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tối 19/3, nhiều thành phố trên thế giới, từ châu Á tới châu Đại Dương đã bắt đầu tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục