Thủ tướng Iceland từ chức sau vụ tiết lộ “Hồ sơ Panama”
- Cập nhật: Thứ tư, 6/4/2016 | 7:56:15 AM
Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson hôm qua 5/4 đã từ chức trong bối cảnh các làn sóng sóng biểu tình phản đối lan rộng sau khi tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy những khoản đầu tư mờ ám của ông ở nước ngoài.
Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson từ chức trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".
|
Các chứng từ thuế của Công ty luật Mossack Fonseca (Panama) cho thấy ông Sigmundur Gunnlaugsson và vợ sở hữu một công ty ở nước ngoài nhưng không công bố ngay cả khi ông tham gia vào Quốc hội. Ông Gunnlaugsson bị cáo buộc che giấu hàng triệu USD tài sản gia đình.
Ngay sau khi những thông tin này lộ ra, các làn sóng biểu tình phản đối đã nổ ra ở Iceland yêu cầu ông Gunnlaugsson từ chức trong khi các đảng đối lập đòi bỏ phiếu bất tín nhiệm với vị Thủ tướng 41 tuổi này. Về phần mình, ông Gunnlaugsson nói rằng ông đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại công ty nói trên cho vợ, khẳng định không làm gì sai trái và rằng tất cả những khoản thuế đều đã được thanh toán.
Cũng trong ngày hôm qua sau khi đưa ra quyết định từ chức, Thủ tướng Gunnlaugsson đã đề nghị Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Tuy nhiên đề xuất này đã bị bác bỏ do Tổng thống Grimsson cho biết ông muốn đàm phán với các đảng phái chính trước khi đưa ra quyết định.
Như vậy, Thủ tướng Iceland Gunnlaugsson là quan chức đầu tiên từ chức sau bê bối “Hồ sơ Panama”. Ông là một trong hàng chục quan chức cấp cao trên thế giới bị nêu tên trong “Hồ sơ Panama” gồm 11,5 triệu chứng từ thuế mật bị tiết lộ cuối tuần qua liên quan đến các hành động trốn thuế, rửa tiền.
Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) hợp tác với báo Sueddeutsche Zeitung của Đức và hơn 100 tổ chức thông tấn khác đã công bố các tài liệu mật của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama trong giai đoạn từ năm 1977 đến năm 2015. Tài liệu này tiết lộ tài sản ở nước ngoài của 140 chính trị gia và quan chức khắp thế giới, trong đó có 12 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây. Trong số này có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine và Argentina, Quốc vương Ả rập Xê út…
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Điện Kremlin hôm qua tuyên bố, họ là mục tiêu của một âm mưu nhằm khiến Nga bất ổn sau khi một số người thân tín của Tổng thống Vladimir Putin bị nêu tên trong vụ rò rỉ thông tin tài chính lớn nhất từ trước tới nay.
Quân đội Mỹ xác nhận đã tiêu diệt được Abu Firas al-Suri, thủ lĩnh khét tiếng của nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Phương tiện truyền thông nhà nước Syria cuối ngày 4-4 cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công binh lính thuộc quân đội Syria bằng khí mù tạt trong một cuộc chiến tại sân bay quân sự ở tỉnh phía đông Deir al-Zor.
Ngày 4/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tuần trước Triều Tiên đã bắn 3 quả tên lửa đất đối không ra vùng biển phía Đông nước này.