Nổ bom liên tiếp trên bán đảo Sinai, 22 người thương vong

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/4/2016 | 2:08:37 PM

Ít nhất 5 binh sĩ, một sĩ quan quân đội Ai Cập và một người dân thường đã thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp xảy ra trên bán đảo Sinai hôm 7/4.

Một chiếc xe của lực lượng Ai Cập trên xa lộ ở Bắc Sinai, Ai Cập.
Một chiếc xe của lực lượng Ai Cập trên xa lộ ở Bắc Sinai, Ai Cập.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công trên.

Một số thiết bị nổ đã được đặt trên đường phố ở Rafah và phía Nam Sheikh Zuwayed trước khi bị kích nổ từ xa vào đúng thời điểm các xe bọc thép của quân đội đi qua.

Phát ngôn viên của quân đội Ai Cập hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Tại Ai Cập, lực lượng an ninh và binh sĩ đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan, nhất là nhóm Ansar Beit Al-Maqdis, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sinai. Ansar Beit Al-Maqdis, một chi nhánh của IS, từng thừa nhận tiến hành một loạt vụ tấn công đẫm máu gần đây.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng ông có liên quan tới hoạt động giấu tài sản và trốn thuế tai tiếng vừa bị hé lộ trong vụ Hồ sơ Panama. Đồng thời nhà lãnh đạo Nga nói rằng vụ việc nằm trong nỗ lực của phương Tây nhằm làm suy yếu Nga, theo thông tin do hãng tin BBC cung cấp.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan.

Theo hãng Reuters, ngày 7/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ không thực thi thỏa thuận nhằm tiếp nhận người di cư Syria từ châu Âu trở lại nước này nếu Liên minh châu Âu (EU) không thực hiện đầy đủ cam kết của mình.

Vòng đàm phán trước đó về hoà bình Syria kéo dài từ ngày 14 - 24/3, đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, trong vòng đàm phán mới, vấn đề chuyển giao chính trị sẽ được đưa ra thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc.

Ngày 7.4, các hãng thông tấn lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh rằng tân Thủ tướng cam kết đẩy mạnh cải cách, chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục