1.700 người vẫn mất tích sau thảm họa động đất Ecuador
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2016 | 8:07:12 AM
Ecuador cảnh báo 1.700 người vẫn mất tích, trong bối cảnh gia đình các nạn nhân kẹt trong đống đổ nát đang phẫn nộ trước hoạt động cứu hộ, ba ngày sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter.
Lực lượng cứu hộ hôm 18/4 khiêng một thi thể trên cáng, khi họ tìm người sống sót sau động đất ở Manta, Ecuador.
|
"Chúng tôi còn 2.000 người cần tìm kiếm, nhưng đến nay mới tìm được 300", AFP dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Diego Fuentes hôm qua nói. "Hiện chúng tôi có 480 người chết và khoảng 2.560 người bị thương".
Một số người sống sót được kéo ra từ đống đổ nát, nhưng hy vọng tìm thêm nạn nhân còn sống đang tắt dần khi cột mốc ba ngày có ý nghĩa quan trọng tiến dần vào tối qua.
Người dân địa phương ở các thị trấn bị tàn phá như Manta, với dân số 253.000, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Cuộc cứu hộ rất chậm chạp và những mạng sống quý báu đang mất. Chúng tôi, những thân nhân, đã chờ ở đây từ tối 16/4", Pedro Merro, người có họ hàng nằm dưới đống đổ nát của một khu chợ ba tầng ở Manta, nói.
Luis Felipe Navarro nói chắc chắn có người còn sống trong đống bêtông và sắt thép trong toà nhà ông sở hữu, một trong 800 công trình đổ sập trong động đất. "Tôi đã nhận được các tin nhắn trên điện thoại của tôi. Họ nói có 10 người đang kẹt", ông cho biết. "Nhưng các đội cứu hộ sẽ không nghe tôi".
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Một loạt quốc gia như Mỹ, Cuba, Mexico, Tây Ban Nha, Chile, Venezuale, Peru cử chuyên gia và đưa hàng cứu trợ tới Ecuador.
Bị động đất phá hủy nhà cửa, 10.000 người Nhật phải sống trong ôtô nhưng không được nhận hàng cứu trợ khẩn cấp do đây không phải nơi trú ẩn được đăng ký.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết, một kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện cuộc tấn công vào giờ cao điểm sáng nay 19-4 ở trung tâm thủ đô Kabul.
Vòng đàm phán hòa bình về Syria diễn ra tại Geneva đang đối mặt rất gần với nguy cơ đổ vỡ do nhóm đối lập chính vừa tuyên bố ngừng đàm phán, tuy vẫn giữ đoàn thương lượng ở lại trong thành phố.