Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt "các hành động khiêu khích"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2016 | 8:02:10 AM

Ngày 28/4, Liên hợp quốc đã kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các “hành động khiêu khích” sau khi nước này lần thứ 2 thực thiện vụ bắn thử tên lửa chiến lược tầm trung

Một vệt sáng được cho là của tên lửa tầm trung Musudan-ri sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa này ngày 5/4/2009.
Một vệt sáng được cho là của tên lửa tầm trung Musudan-ri sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa này ngày 5/4/2009.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tổ chức cuộc họp kín về các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, hành động được xem là thách thức mới nhất của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói: “Các hành động này của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khiến tình hình trở nên vô cùng phức tạp. Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi Triều Tiên chấm dứt bất kỳ hành động nào gây thêm khiêu khích, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình”.

Triều Tiên hôm qua đã tiến hành thêm 2 vụ phóng tên lửa tầm trung Mu-su-dan từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía Đông nước này, song cả 2 vụ phóng dường như đã thất bại. Mỹ và Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới này.

Triều Tiên đã có 3 nỗ lực không thành công trong 2 tuần phóng thử tên lửa tầm trung Mu-su-dan, được cho là có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương.

(Theo VOV)

Các tin khác

Các nhà chức trách Thái Lan hôm nay, 28/4 đã ban hành khuyến cáo người dân không nên ra ngoài trời và uống nhiều nước để đối phó với đợt nắng nóng kéo dài nhất trong suốt 65 năm trở lại đây.

Một vòng đàm phán về hòa bình Syria ở Geneva.

Các cuộc hòa đàm vẫn chưa quyết định được số phận của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong tương lai Chính phủ đoàn kết dân tộc Syria.

Xe tăng Israel trên vùng đất chiếm đóng của Cao nguyên Golan, giáp giới với làng Hadar của Syria ngày 17/4.

Ngày 26/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về chủ quyền vĩnh viễn của nước này đối với cao nguyên Golan, vùng đất bị Israel chiếm từ Syria năm 1967.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.

Ngày 25/4, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thông báo tiến hành cải tổ nội các với việc thay 7 trong tổng số 17 bộ trưởng, bao gồm thành viên của đảng Xanh và đảng Dân chủ lựa chọn (PDA) cánh tả, tạo thuận lợi cho tiến trình hòa đàm đang diễn ra tại nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục