Anh chính thức kích hoạt Brexit vào ngày 29/3

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017 | 8:52:41 AM

Thủ tướng Anh Theresa May vừa công bố, ngày 29/3 sẽ là thời điểm nước này chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, khởi động quá trình đàm phán tách khỏi EU.

Thủ tướng Theresa May chính thức thông báo Anh sẽ bắt đầu kích hoạt tiến trình rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3.
Thủ tướng Theresa May chính thức thông báo Anh sẽ bắt đầu kích hoạt tiến trình rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3.

Quá trình đàm phán sẽ được chính thức khởi động vào ngày 29/3. Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gửi một bức thư đến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), như một hình thức để khởi động Điều 50 Hiệp ước Lisbon. Bà May nhấn mạnh, nước Anh hy vọng việc đàm phán các điều khoản chia tay và mối quan hệ tương lai giữa 2 bên sẽ được tiến hành sớm nhất có thể. Động thái này của Chính phủ Anh diễn ra 9 tháng sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử hồi năm 2016, với 51,9% người Anh chọn rời EU.

Trước thông tin từ phía Anh, châu Âu khẳng định đã sẵn sàng đàm phán và chỉ còn chờ nước Anh gửi thư kích hoạt Brexit theo đúng thủ tục.

Ông Margaritis Schinas, Người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết: "Chúng tôi đang chờ đợi lá thư của Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày 29/3. Châu Âu đã sẵn sàng, Hội đồng châu Âu sẽ ngay lập tức có thông báo chấp thuận khởi động đàm phán và chính thức chỉ đạo cụ thể các công việc tiếp theo với đại diện đàm phán của EU là ông Michael Barnier".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, cũng cập nhật trên trang Tweeter của mình rằng, trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi nhận được thư thông báo chính thức từ phía Anh, Hội đồng châu Âu sẽ gửi văn bản sơ bộ nội dung đàm phán Brexit cho 27 nước thành viên còn lại trong EU. Quá trình chia tách của nước Anh khỏi EU sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới, dù sau thời gian đàm phán chính thức này, hai bên có đi tới một thoả thuận nào hay không.

Trong tuần này, các nhà lãnh đạo EU sẽ có mặt tại thành phố Rome của Italy để kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome, đánh dấu sự thành lập Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), một trong các trụ cột chính hình thành Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Thủ tướng Theresa May, đại diện nước Anh, được cho là sẽ vắng mặt tại sự kiện này, khi chỉ còn vài ngày sau đó là đến thời điểm kích hoạt Điều 50 hiệp ước Lisbon, chính thức khởi động Brexit.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục