Chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Libya, 250 người có thể đã thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2017 | 4:24:31 PM

Ngày 23-3, hai chiếc tàu chở người di cư đã chìm trên biển Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 24 km.

Những con tàu chở người di cư thường quá tải (ảnh minh họa).
Những con tàu chở người di cư thường quá tải (ảnh minh họa).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai tàu chở tổng cộng khoảng 250 người và những người này được cho là đã thiệt mạng.

Theo bà Laura Lanuza thuộc tổ chức từ thiện Proactiva Open Arms của Tây Ban Nha, tàu cứu trợ của tổ chức này đã phát hiện 5 thi thể trôi nổi trên biển.

“Nguyên nhân chìm tàu chắc hẳn là do tàu đã chở quá tải. Mỗi tàu chở khoảng 120-140 người tị nạn” - bà Lanuza cho biết.

Những thi thể mà Proactiva Open Arms vớt lên từ dưới biển đều là nam giới người Châu Phi, ở độ tuổi từ 16 tới 25. Tất cả những người này đã chết đuối khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện.

Kể từ ngày 18-3 đến nay, hơn 5.000 người đã may mắn được cứu thoát từ các vụ chìm tàu chở người di cư trên biển Địa Trung Hải. Mặc dù hành trình đi từ Trung Đông và châu Phi bằng đường biển để tới Châu Âu luôn ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng mỗi năm, hàng trăm nghìn người vẫn bất chấp tính mạng để có cơ hội đặt chân đến “miền đất hứa”.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục