Mỹ và Nhật Bản đưa ra tuyên bố cứng rắn với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2017 | 7:04:28 AM

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa "mỗi tuần".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/4.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/4.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 18/4 đã tới Nhật Bản để thảo luận về tình hình Triều Tiên và các chương trình hợp tác kinh tế. Tại đây, ông gửi đi thông điệp: Mỹ đã hết kiên nhẫn với Triều Tiên nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật là hòn đá tảng trong an ninh Đông Á và Mỹ sẽ ủng hộ Nhật Bản 100% trong giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Pence cũng cho rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bởi sức mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết: "Thời kỳ kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc. Tất cả các lựa chọn đều sẽ được cân nhắc. Tổng thống Trump quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, Hàn Quốc, các đồng minh ở châu Á và với Trung Quốc để đạt được giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói: "Nếu đối thoại chỉ để đối thọai thì đó là điều vô nghĩa. Chúng ta cần gây áp lực buộc Triều Tiên phải tiến hành các cuộc đối thọai nghiêm túc".

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đưa ra những tuyên bố trên sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa "mỗi tuần", đồng thời sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do Mỹ gây ra.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thừa nhận Nhật Bản đang ở trong tình thế rất khó khăn liên quan đến vấn đề Triều Tiên và hai nước Mỹ - Nhật cần củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh. Mỹ cũng ủng hộ đưa vấn đề người Nhật bị bắt cóc vào trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục