Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận mở về Trung Đông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/4/2017 | 11:47:52 AM

Đêm qua (20/4) theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã có phiên thảo luận mở với chủ đề về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine.

Đây là cuộc thảo luận mà các nước không phải là thành viên HĐBA có thể nói lên quan điểm của mình về các vấn đề ở Trung Đông. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ cũng đã có bài phát biểu bày tỏ quan điểm của Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine vì những quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự quyết và quyền thành lập một quốc gia độc lập.

Đại sứ cũng nhấn mạnh sự bùng phát bạo lực, khủng bố, xung đột Israel - Palestine, vấn đề ở Syria, Yemen, Iraq và nhiều nơi khác đã gây ra những hệ luỵ nghiêm trọng, đe dọa hòa bình an ninh khu vực và quốc tế.

Tại Phiên thảo luận, nhiều nước cũng kêu gọi Israel dừng hoạt động xây dựng các khu định cư trái phép tại phần lãnh thổ của người Palestine.

Việc sử dụng vũ khí hóa học ngày 4/4 tại Syria cũng bị hầu hết các nước chỉ trích và yêu cầu theo đuổi giải pháp chính trị tại đây.

Theo thông lệ, phiên thảo luận mở là cơ hội để các nước ngoài thành viên của HĐBA bày tỏ quan điểm tập trung về vấn đề giữa Isreal và Palestine. Tuy nhiên, với vai trò là Chủ tịch, Mỹ đã mở rộng đề tài ra các vấn đề khác. Phiên thảo luận mở lần này có khoảng 51 nước và 3 tổ chức tham gia phát biểu.

Kể từ khi các cuộc khủng hoảng liên tục nổ ra tại Trung Đông, các cuộc thảo luận mở cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Đây không chỉ là nơi để tất cả các quốc gia thành viên LHQ bày tỏ quan điểm của mình, mà các cuộc thảo luận mở như thế này cũng nhằm tìm kiểm những ý tưởng, giải pháp chính trị cho các vấn đề đang ngày càng phức tạp tại Trung Đông.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục