Lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ tới Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/4/2017 | 7:02:24 AM

Quân đội Mỹ đã bắt đầu vận chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tới địa điểm triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho biết ngày 25/4.

Xe tải chở các bộ phận của THAAD tới điểm triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc ngày 6/3/2017.
Xe tải chở các bộ phận của THAAD tới điểm triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc ngày 6/3/2017.

Theo Yonhap, các xe tải được nhìn thấy chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đi vào khu vực trước kia là một sân golf ở khu vực Seongju, phía nam Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 70km. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ đã bắt đầu triển khai các thành phần đầu tiên của hệ thống THAAD tới Hàn Quốc từ đầu tháng 3 năm nay.

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí triển khai THAAD để đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Mỹ bắt đầu vận chuyển các bộ phận của THAAD tới Hàn Quốc từ đầu tháng 3 sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, giới chức Mỹ và Hàn Quốc không thảo luận công khai về tiến độ triển khai khi các ứng viên tổng thống Hàn Quốc tranh luận liệu tiếp tục hay hoãn triển khai đến sau bầu cử vào ngày 9/5 tới.

Động thái triển khai của Mỹ diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên có xu hướng leo thang căng thẳng. Triều Tiên được cho là có thể sắp thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Mặc dù, phía Mỹ và Hàn Quốc khẳng định, việc triển khai THAAD nhằm đối phó với Triều Tiên, Trung Quốc cho rằng đây có thể là mối đe dọa với họ. Để phản đối Mỹ, Hàn nhất trí triển khai THAAD, Bắc Kinh đã tiến hành hàng loạt biện pháp trả đũa kinh tế ngầm nhằm vào Hàn Quốc.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục