Mỹ, Trung Quốc thảo luận biện pháp trừng phạt Triều Tiên
- Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2017 | 1:59:13 PM
Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về cách phản ứng với các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, có thể ra quyết định trừng phạt trong tuần này.
![]() |
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.
|
"Chúng tôi giữ sức ép với Trung Quốc nhưng cũng tiếp tục phối hợp cùng họ... Tôi nghĩ chúng tôi sẽ quyết định trừng phạt như thế nào trong tuần này", AFP dẫn lời đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói ngày 30/5.
Trung Quốc đang cố ứng phó với những chuyện vừa xảy ra. Trung Quốc thúc giục Triều Tiên thông qua các kênh thứ yếu nhằm thay đổi hành vi của Bình Nhưỡng, đồng thời thảo luận với Mỹ về thời gian áp đặt lệnh trừng phạt mới, bà Haley cho biết thêm.
Mỹ và Trung Quốc bắt đầu thảo luận từ một tháng trước với quan điểm là đưa ra một dự thảo để trình lên Hội đồng Bảo an. Triều Tiên gần đây thực hiện ba vụ thử tên lửa trong chưa đầy ba tuần, bất chấp cảnh báo từ Liên Hợp Quốc rằng Bình Nhưỡng có thể bị trừng phạt.
Trung Quốc cũng thúc đẩy khôi phục đối thoại 6 bên, vốn bị gián đoạn từ năm 2009, khi Triều Tiên quyết định rút khỏi bàn đàm phán. Bà Haley khẳng định Mỹ sẽ mở cửa đối thoại nếu Triều Tiên dừng chương trình hạt nhân và tên lửa.
Triều Tiên muốn phát triển tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ và đã thử hạt nhân 5 lần, hai lần trong năm 2016. Hội đồng Bảo An năm ngoái thông qua hai lệnh trừng phạt nhằm chặn nguồn ngoại tệ của Triều Tiên, nghi tài trợ cho chương trình quân sự. Tổng cộng, Triều Tiên đang chịu 6 gói lệnh trừng phạt kể từ lần thử hạt nhân đầu tiên năm 2006.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

Ngày 30/5, Thượng viện Hà Lan đã thông qua hiệp định liên kết Liên minh châu Âu (EU)-Ukraine sửa đổi, sau khi người dân nước này phản đối thỏa thuận ban đầu trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 4/2016.

Vụ thử tốn 244 triệu USD là cột mốc quan trọng trong chương trình đánh chặn nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trong bối cảnh gia tăng nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Rạng sáng 30-5, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi một chiếc xe chứa bom phát nổ gần một cửa hàng kem ở trung tâm thủ đô Baghdad (Iraq).

Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang sắc tộc đã ký tổng cộng 33 thỏa thuận sau khi kết thúc Hội nghị Hòa bình liên bang hay còn gọi là Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21 lần thứ 2 hôm 29/5 vừa qua.