Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút lại một phần chính sách với Cuba

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/6/2017 | 8:31:28 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 đã ký sắc lệnh siết chặt quy định du lịch của công dân Mỹ tới Cuba và hạn chế giao dịch với các doanh nghiệp thuộc sự quản lý của quân đội Cuba. Đây có thể coi là động thái nhằm xóa bỏ một phần di sản của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh điều chỉnh chính sách với Cuba.
Tổng thống Donald Trump phát biểu sau khi ký sắc lệnh điều chỉnh chính sách với Cuba.

Theo chính sách mới, lệnh cấm du lịch tới Cuba vẫn suy trì hiệu lực và Mỹ sẽ siết chặt các quy định du lịch trong khuôn khổ 12 hạng mục, trong đó có giáo dục, tôn giáo, các dự án nhân đạo.

Ngoài ra, chính sách mới sẽ cấm hầu hết các giao dịch làm ăn giữa doanh nghiệp Mỹ với Tập đoàn các doanh nghiệp lực lượng vũ trang Cuba - một tập đoàn tham gia vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Cuba.

Những điều chỉnh này nhằm cắt giảm đáng kể nguồn tiền chảy vào chính phủ Cuba và gây sức ép để lĩnh vực tư nhân ở nước này có cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, hiện tại đây mới chỉ là chỉ thị của tổng thống, Bộ thương mại và Bộ Tài chính sẽ soạn thảo quy định để đưa ra chính sách chính thức trong vòng 30 ngày. Đây có thể coi là động thái nhằm xóa bỏ một phần di sản của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama sau khi đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, dỡ bỏ cấm vận với Cuba.

Trong bài phát biểu tại Miami về việc siết chặt chính sách, Tổng thống Trump nói: “Có hiệu lực ngay lập tức. Tôi xóa bỏ thỏa thuận hoàn toàn một phía của chính quyền cũ với Cuba”. Ông Trump gọi thỏa thuận chính sách với Cuba của chính quyền tiền nhiệm là “khủng khiếp và lệch lạc”.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn giữ lại một số chính sách với Cuba từ thời tiền nhiệm, trong đó có việc mở lại đại sứ quán ở Havana, nối lại các chuyến bay thương mại, du lịch đường biển giữa 2 nước.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến nhóm họp tại Seoul. Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 26-27/5.

Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/5 đã ủng hộ đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực đối với phụ nữ.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và nội các vừa từ chức theo quy định của hiến pháp sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.

Xe tăng quân đội Israel tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 7/5/2024.

Ngày 7/5, người phát ngôn Chính phủ Israel kêu gọi các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah, nơi quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục