Chủ tịch Quốc hội Singapore tuyên bố tranh cử Tổng thống

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2017 | 7:23:21 AM

Ngày 6/8, Chủ tịch Quốc hội Singapore Halimah Yacob công bố bà sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Singapore sắp tới.

Bà Halimah Yacob
Bà Halimah Yacob

Phát biểu tại một bữa tiệc nhân kỷ niệm lần thứ 52 Quốc khánh Singapore, bà Halimah tuyên bố quyết định tranh cử vì vị trí Tổng thống do dân bầu sẽ tạo nhiều cơ hội để làm những điều tốt đẹp cho đất nước và người dân Singapore.

Bà cũng cho biết trong ngày 7/8 bà sẽ từ chức Chủ tịch Quốc hội Singapore cũng như rời khỏi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) để đủ điều kiện tham gia tranh cử Tổng thống. Theo luật bầu cử Tổng thống Singapore, ứng cử viên phải ra tranh cử với tư cách cá nhân. Cuộc bầu cử Tổng thống Singapore lần thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 9/2017.

Theo hiến pháp mới được sửa đổi ngày 9/11/2016, bầu cử Tổng thống ở Singapore sẽ dành riêng cho một nhóm sắc tộc nếu không có ai thuộc nhóm này đắc cử Tổng thống trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp. Điều này có nghĩa là cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 sẽ dành cho các ứng viên gốc Malaysia.

Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long đã lần đầu công bố ý định áp dụng cơ chế bầu cử đặc biệt này cho cuộc bầu cử 2017 nhằm đảm bảo sự đặc trưng đa sắc tộc của Singapore.

Singapore là đảo quốc đa sắc tộc, trong đó, đa số là người gốc Hoa, chiếm 74%. Người gốc Malaysia chiếm 13% và người gốc Ấn Độ chiếm 9%.

Tổng thống Singapore do người dân trực tiếp bầu theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Các ứng cử viên Tổng thống phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt theo quy định hiến pháp.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục