Trung Quốc thử nghiệm thành công tàu đệm từ siêu tốc thế hệ mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/8/2017 | 7:14:52 AM

Tàu đệm từ tốc độ thấp và trung bình thế hệ mới của Trung Quốc mới đây đã hoàn thành bài chạy thử nghiệm với tốc độ 120 km/giờ tại thành phố Thượng Hải.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Loại tàu mới được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt thị trường vào nửa cuối năm 2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRRC) chi nhánh Đại Liên​ cho biết công tác nghiên cứu và phát triển loại tàu này được khởi động từ 8 năm trước, và sự thành công của cuộc thử nghiệm cho thấy Trung Quốc đã làm chủ công nghệ "lõi” trong các hệ thống treo điện từ thế hệ mới.

So với hệ thống vận tải đường sắt truyền thống, loại tàu đệm từ tốc độ thấp và trung bình thế hệ mới gây ra ít tiếng ồn hơn, khả năng tăng tốc tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Giá thành xây dựng của hệ thống này mặc dù cao hơn so với đường sắt đô thị hạng nhẹ nhưng lại thấp hơn so với các tuyến đường tàu điện ngầm. Khả năng vận tải của loại tàu mới cũng tương đương với đường sắt đô thị hạng nhẹ.

Tuyến đường sắt đệm từ tốc độ thấp và trung bình đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 5/2016 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, qua đó đưa Trung Quốc vươn lên trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới làm chủ công nghệ này.

Theo nghiên cứu của Viện Công trình Trung Quốc (CAE), nước này sẽ xây dựng ít nhất là 5 tuyến đường sắt đệm từ tốc độ thấp và trung bình để đưa vào khai thác thương mại vào năm 2020.

Ngoài ra, 10 thành phố của Trung Quốc cũng đang nghiên cứu triển khai các dự án tương tự.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục