Tàu trật bánh ở Ấn Độ, thương vong lớn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/8/2017 | 7:52:53 AM

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào hôm 19/8 sau khi một đoàn tàu bị trật bánh, lao khỏi đường ray ở phía bắc Ấn Độ.

 

Sky News đưa tin, đoàn tàu tốc hành đang trên đường từ Puri tới thành phố linh thiêng Haridwar thì bị đi chệch khỏi đường ray gần Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, cách thủ đô New Delhi khoảng 130km, khiến 8 toa tàu đã bị lật và xếp chồng lên nhau.

Anand Kumar, một sĩ quan cảnh sát cao cấp tại bang, cho biết hơn 80 người đã bị thương. Nhiều hành khách vẫn đang bị mắc kẹt trong các toa tàu.

Cảnh sát đường sắt và người dân địa phương đã phối hợp cùng nhau để giải cứu các hành khách bị mắc kẹt nhưng một số toa tàu đã nằm đè lên những toa khác bị lật khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn.

 

lật tàu, Ấn Độ, tai nạn,thiệt mạng vì 1 con ong

Ajay Pandey, một cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết: "Chúng tôi đang vật lộn để kéo những người bị thương ra và đang đợi các máy cắt tới. Trời quá tối để tiến hành một chiến dịch tìm kiếm đầy đủ nhưng đội của chúng tôi đang nỗ lực hết sức".


lật tàu, Ấn Độ, tai nạn,thiệt mạng vì 1 con ong

Tai nạn đường sắt khá phổ biến tại Ấn Độ. Vụ việc hôm 19/8 là vụ lật tàu thứ tư trong năm nay và là vụ thứ ba tại Uttar Pradesh kể từ đầu năm 2017.

Cách đây chưa đầy một năm, 146 người đã thiệt mạng tại Uttar Pradesh sau khi 14 toa của một đoàn tàu chở khách bị lật bánh và vào hồi tháng 1 năm nay, gần 40 người đã thiệt mạng khi 8 toa và động cơ của một đoàn tàu chở khách đi chệch khỏi đường ray tại Andra Pradesh.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục