Tưởng niệm nạn nhân khủng bố ở Tây Ban Nha

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2017 | 8:58:28 AM

Ngày 20-8, Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha chủ trì lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ lao xe khủng bố tại Barcelona hôm 18-8.

Nữ hoàng Letizia (thứ 2 từ trái) và nhà vua Tây Ban Nha Felipe (thứ 3 từ trái) tham dự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona ngày 20-8-2017 tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha.
Nữ hoàng Letizia (thứ 2 từ trái) và nhà vua Tây Ban Nha Felipe (thứ 3 từ trái) tham dự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona ngày 20-8-2017 tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Buổi lễ diễn ra tại thánh đường Sagrada Familia nổi tiếng của Barcelona để tưởng nhớ 13 người thiệt mạng trong vụ này và 1 người thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Las Ramblas, cũng thuộc Barcelona sau đó. Trận bóng đá đầu tiên của mùa giải Tây Ban Nha ở sân vận động Nou Camp, Barcelona với dự kiến 100.000 khán giả được đặt trong tình trạng cảnh giác cao và trận đấu cũng sẽ dành 1 một phút mặc niệm cho các nạn nhân.

Theo BBC, cảnh sát vẫn đang truy tìm tài xế xe tải gây án mạng. Nhiều nghi can đồng phạm là các phần tử thánh chiến đã bị bắt. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido cho biết, tài xế mang tên Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi, sinh trưởng ở Morocco.

Để ngăn ngừa những vụ tấn công đâm xe, các thành phố châu Âu đang tìm cách bảo vệ các tuyến đường chính đông người qua lại hay các sự kiện tụ tập đông người, sử dụng các khối bê tông, bao cát lớn hay các phương tiện vận tải lớn làm vật cản ngăn chặn xâm nhập.

Cùng ngày, sau cuộc họp khẩn cấp, Australia cũng đã công bố chiến lược nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng ô tô tại các địa điểm đông dân cư. Một số bước được đề xuất bao gồm các biện pháp phòng ngừa, như thiết lập hàng rào và camera giám sát; các vật dụng làm trì hoãn việc tiếp cận, như cây cối và các bức tượng để làm chậm tốc độ của phương tiện và tăng cường các đội phản ứng nhanh.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục