Tấn công khủng bố ở miền nam Philippines, 9 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2017 | 8:48:42 AM

Các phiến quân của nhóm khủng bố Hồi Giáo Abu Sayyaf vào rạng sáng ngày 21/8 đã tấn công vào một thị trấn ở Phillipines, làm 9 người thiệt mạng, 10 người bị thương.

Một người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo AFP, rạng sáng ngày 21/8, những kẻ khủng bố thuộc nhóm Abu Sayyaf đã đột kích vào thị trấn Maluso ở đảo Basilan ở miền nam Mindanao. Theo cảnh sát trưởng sở cảnh sát địa phương John Cundo, những kẻ tấn công đã nổ súng và làm cháy những căn nhà có trẻ em và phụ nữ đang ngủ bên trong.

"Đây là hành động khủng bố và hèn nhát. Sau 45 phút bị lực lượng cảnh sát đã đáp trả bằng hỏa lực, các tay súng đã rút lui và tháo chạy. Điều không may mắn là trẻ em và phụ nữ vẫn đang ngủ trong nhà khi vụ tấn công xảy ra”, ông Cundo cho biết.

Ông Cundo chia sẻ thêm, những kẻ khủng bố đã đốt 4 căn nhà và 1 trung tâm chăm sóc ban ngày. Cảnh sát và quân đội đang truy lùng những kẻ khủng bố này.

Sau vụ tấn công ở thị trấn Maluso, hoạt động di tản đã được tiến hành và các nhà chức trách đã điều động thêm quân đội tới đây. Ông Cundo cho biết một vài năm trước, Abu Sayyaf cũng từng tiến hành những cuộc tấn công tương tự ở đây.

Abu Sayyaf là mạng lưới khủng bố được hình thành vào những năm 1990, được mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cấp tiền và huấn luyện trong những ngày đầu thành lập. Hoạt động chính của nhóm là bắt cóc và cướp bóc nhằm vào người nước ngoài để đổi lấy hàng triệu USD tiền chuộc.

Một nhánh của nhóm Abu Sayyaf ở Basilan đã tuyên thệ trung thành nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria. Hiện chưa rõ là nhánh này có liên quan tới vụ tấn công ở Maluso hay không, mặc dù các phiến quân trong phe này đã từng tham gia vào cuộc tấn công khủng bố thành phố Marawi, Philippines hồi tháng 5 vừa qua.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục