Trung Quốc đưa cảnh báo cao nhất đối với 2 bão Talim và Doksuri

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/9/2017 | 12:30:20 PM

Ngày 13/9, Trung tâm Dự báo quốc gia Trung Quốc đã nâng cấp cảnh báo sóng thần lên mức màu Đỏ – mức cảnh báo cấp cao nhất.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo thuộc Cục hải dương Quốc gia Trung Quốc, "song bão” Talim và Doksuri chuẩn bị đổ bộ vào đất liền có khả năng sẽ gây ra những con sóng lớn cao tầm 7-10m (mức gây ra sóng thần), đồng thời yêu cầu tất cả các thuyền bè cập cảng để giảm tối đa thiệt hại.

Hiện tại bão Talim đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h. Dự báo khi đổ bộ vào Đài Loan và Phúc Kiến, bão Talim sẽ mạnh lên thành siêu bão, kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn. Sức gió mạnh nhất vào khoảng 137 km/h và đạt vận tốc 173 km/h vào đêm 14 rạng sáng 15/9.

Cùng thời điểm dự báo bão Doksuri cũng sẽ quét qua vùng ven biển đảo Hải Nam, Trung Quốc với sức gió tương đương.

Chính quyền Trung Quốc đã thành lập 11 nhóm cứu trợ khẩn cấp tới các tỉnh và thành phố lớn bao gồm Phúc Kiến, Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Quảng Tây. Ngoài ra chính quyền các địa phương Phúc Kiến, Chiết Giang cũng đã sơ tán hơn 200 nghìn người đến các địa điểm an toàn.
 
*  Bão Talim gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Nhật Bản

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ngày 14/9 cho biết, bão Talim đã bắt đầu đổ bộ vào các khu vực thuộc đảo Okinawa.
Bão Talim đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp tới khoảng 20.000 ngôi nhà trên đảo Okinawa.

bao talim gay anh huong nghiem trong tai nhat ban hinh 1

Bão Talim đi dọc Nhật Bản và ngày càng mạnh lên.

Vào lúc 6h sáng 14/9 (theo giờ địa phương), bão Talim di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, cách đảo Miyako, thuộc thành phố Miyakojima khoảng 180km.

Từ 5 giờ, 80% các hộ gia đình tại thành phố Miyakojima bị mất điện. Lượng mưa đo được tại thành phố này trong 24 giờ qua lên tới hơn 500 mm, là trận mưa lớn nhất mà thành phố Miyakojima phải hứng chịu trong nửa thế kỷ qua.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải kêu gọi người dân ở những vùng bị ảnh hưởng bởi bão Talim cần thận trọng và đề phòng với những cơn lốc xoáy mạnh, sét, lở đất và hiện tượng sóng dâng cao có thể xảy ra.

Đối với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi bão Talim, cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo và yêu cầu người dân cũng như các phương tiện không rời khỏi nhà.

Theo dự báo, bão Talim dự kiến sẽ di chuyển về hướng đông và có thể đổ bộ vào đất liền ở cả phía tây và phía đông của Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 16 đến ngày 18/9 tới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục