Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền dự báo giành 2/3 số ghế

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 11:55:23 AM

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút với các dự báo chắc chắn về chiến thắng của Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền (LDP).

Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe quyết tâm giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện.
Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe quyết tâm giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện.

Trong khi đó, tỉ lệ ủng hộ Đảng Hy vọng của Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đang có xu hướng chững lại trước sự bám đuổi mạnh mẽ của Đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) để giành vị trí đảng lớn thứ 2 tại Hạ viện.

Theo kết quả khảo sát vừa được Kyodo công bố sáng 18/10, Liên minh cầm quyền LDP và Đảng Công Minh dự kiến giành được 310 ghế, chiếm 2/3 số ghế tại Hạ viện sau bầu cử. Đây là số lượng rất quan trọng với mục tiêu sửa đổi Hiến pháp của LDP. Nhật Bản qui định việc sửa đổi Hiến pháp phải được sự tán thành của ít nhất 2/3 nghị sỹ của cả Thượng viện và Hạ viện trước khi trưng cầu ý dân.

Đảng Hy vọng dự kiến giành được khoảng 50 ghế, ít hơn con số 60 ghế dự báo trước khi bước vào tranh cử. Đảng Dân chủ Lập hiến được dự báo giành được gần 50 ghế, tăng gần gấp 3 so với trước đây. Cũng theo kết quả khảo sát, Đảng Cộng sản Nhật Bản có thể sẽ không giành được 21 ghế đã có trước khi Hạ viện bị giải tán.

Tuy nhiên, kết quả này có thể sẽ thay đổi cho tới sát ngày bầu cử do có tới 40% số người tham gia khảo sát cho biết họ chưa quyết định sẽ bầu cho ứng cử viên cũng như cho đảng nào.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục