Chủ tịch Tập Cận Bình: Kiên quyết chống hành vi gây tổn hại Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 4:33:06 PM

Theo hãng AFP/Reuters, ngày 18/10, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX), Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẽ quyết tâm chống lại mọi hành vi làm tổn hại đến Đảng.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ lợi ích của nhân dân, đồng thời kiên quyết chống lại mọi hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích người dân hay chia rẽ người dân với đảng.” Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không bắt chước những hệ thống chính trị của nước ngoài.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ xây dựng một môi trường mạng Internet "trong sạch.”

Theo ông Tập Cận Bình, chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc do ông phát động 5 năm trước đã đạt được động lực vượt trội. Từng cảnh báo nạn tham nhũng tràn lan đe dọa tính hợp pháp của đảng, ông Tập Cận Bình đã giám sát chiến dịch chống tham nhũng mà theo đó "đốn ngã" rất nhiều quan chức cấp cao trong đảng, chính phủ và quân đội nước này.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục