Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/12/2017 | 9:09:15 AM

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 cho biết Mỹ đã chuẩn bị đối thoại với Triều Tiên bất cứ lúc nào nước này sẵn sàng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Tuy nhiên, ông Rex Tillerson cũng nhấn mạnh tại Bình Nhưỡng phải tới bàn đàm phán với mong muốn thực sự đưa ra các lựa chọn nhằm chuyển hướng các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình.

Phát biểu tại Diễn đàn quỹ Hội đồng Đại tây dương-Hàn quốc 2017 ngày 12/12, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, quân đội Mỹ luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên và các lực lượng vũ trang Mỹ đã được lệnh chuẩn bị cho tất cả các tình huống có thể xảy ra.

Ông Rex Tillerson nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đàm phán ở bất cứ nơi đâu mà Triều Tiên muốn, tuy nhiên, Bình Nhưỡng phải sẵn sàng đưa ra một lựa chọn.

Ông Rex Tillerson cũng cho biết Mỹ mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào, trái ngược với quan điểm trước đó của Washington khi yêu cầu các cuộc đàm phán chỉ diễn ra khi Bình Nhưỡng giải giáp vũ khí hạt nhân./.

(Theo VOV.VN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục