Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Nhật Bản thảo luận vấn đề Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/12/2017 | 1:58:24 PM

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định các biện pháp trừng phạt của LHQ phải được Triều Tiên cũng như tất cả các nước thực thi đầy đủ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đầu tiên đến Nhật Bản kể từ khi nhậm chức, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là hết sức cần thiết đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Guterres khẳng định các biện pháp trừng phạt của LHQ phải được Triều Tiên cũng như tất cả các nước thực thi đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh sự can dự ngoại giao cho phép phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là tiếp tục gây sức ép đối với Bình Nhưỡng chứ chưa phải đối thoại về chương trình hạt nhân của nước này.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục