Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ thảo luận về tương lai của EU

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/1/2018 | 11:04:46 AM

Thông báo của văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống nước này Emmanuel Macron dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 19/1 tại Paris để thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu (EU) và những ưu tiên sắp tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trước đó một ngày cũng tại Paris, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire sẽ gặp người đồng cấp Đức Peter Altmaier, một trong những đồng minh thân cận nhất của bà Merkel.

Ông Macron đang làm hết sức để thúc đẩy sự ủng hộ tài chính của Đức cho các nỗ lực cải cách đầy tham vọng của ông đối với của EU. Ông muốn EU đưa ra nhiều chính sách cho phép chuyển đổi tài chính giữa các quốc gia thành viên. Theo ông, điều này sẽ giúp khu vực đồng euro chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Pháp và Đức từ lâu đã chia sẻ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các vấn đề của EU. Các kế hoạch về cải tổ EU của ông Macron luôn ở trung tâm các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh của bà Merkel. Các kế hoạch này vẫn bị trì hoãn vì bà Merkel đang phải đối mặt với các vấn đề chính trị nội bộ nước Đức.

Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel sẵn sàng ký một thoả thuận với đảng Dân chủ xã hội (SPD) để thành lập một liên minh mới, sau gần bốn tháng nước Đức không có chính phủ.

Cuộc gặp Macron-Merkel diễn ra một ngày sau cuộc họp giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh Theresa May về việc Anh tăng các khoản thanh toán để giải quyết việc kiểm soát vùng biên giới Calais của Pháp.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục