Nhật Bản điều chỉnh quy định về nhập cư

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/2/2018 | 8:21:43 AM

Nhật Bản sẽ mở rộng tiếp nhận lao động có tay nghề nhưng lại hạn chế các thành viên gia đình của họ cùng lưu trú tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Đây là một phần trong kế hoạch sửa đổi quy định nhập cư mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa mới công bố. Dự kiến, kế hoạch này sẽ bắt đầu đưa vào thực hiện trong mùa Hè năm nay.

Theo phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong cuộc họp Hội đồng Chính sách, Tài chính, Kinh tế, điều kiện tiên quyết là sẽ có một giới hạn về thời gian lưu trú đối với các lao động nước ngoài và những thành viên gia đình về cơ bản sẽ không được phép đi cùng người lao động.

Để đưa ra kế hoạch sửa đổi chi tiết vào mùa Hè năm nay, Chính phủ Nhật Bản đang thành lập các bộ phận nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tiền khả thi để có thể quản lý khi mở rộng tiếp nhận người lao động nước ngoài trong các lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn mà Nhật Bản đang thiếu nhân lực.

Dự kiến, Nhật Bản sẽ mở rộng tiếp nhận đối tượng lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao trong 18 lĩnh vực như giảng viên đại học, bác sỹ, luật sư. Tiếp đến là các lao động có tay nghề trong 6 lĩnh vực là điều dưỡng, xây dựng, vận tải, dịch vụ, bán lẻ và nông nghiệp. Ngoài yêu cầu về kỹ thuật chuyên môn, khả năng tiếng Nhật cũng là điều kiện để Nhật Bản tuyển dụng những lao động nước ngoài có tay nghề.

Chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài nhưng hạn chế thành viên gia đình mang theo, nhằm hạn chế người nước ngoài vào Nhật Bản, trong bối cảnh tình trạng phạm tội do người nước ngoài đang gia tăng tại nước này.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục