Mỹ tuyên bố chính sách với Triều Tiên đã thành công

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/3/2018 | 9:37:36 AM

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên mà Bộ ngoại giao Mỹ đang tiến hành đã thành công.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Chính phủ Mỹ ngày 9/3 xác nhận việc Tổng thống Donald Trump nhận lời mời gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, song nhấn mạnh, một cuộc gặp như thế sẽ chỉ diễn ra một khi Triều Tiên cho thấy những bước đi cụ thể và có thể kiểm chứng.

Theo Người phát ngôn Nhà trắng Sarah Sanders, những tín hiệu tích cực từ phía Triều Tiên là bằng chứng cho thấy các chính sách của Mỹ trong vấn đề này đang mang lại kết quả. Tuy nhiên, Mỹ sẽ vẫn duy trì tất cả các biện pháp trừng phạt và chiến dịch gây sức ép tối đa cho đến khi Triều Tiên cho thấy những bước đi cụ thể trong việc chấm dứt chương trình hạt nhân.

"Chúng tôi đang làm việc nhằm xác định thời gian cụ thể cho cuộc gặp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, kết quả mà chúng ta đạt được ngày hôm nay không phải là việc của ngày một ngày hai, mà là kết quả của một tiến trình lâu dài. Chiến dịch gây sức ép tối đa vẫn được tiến hành, kể từ khi Tổng thống nhậm chức cách đây hơn 1 năm. Tổng thống sẽ không gặp mà không nhìn thấy những biện pháp và những hành động cụ thể từ phía Triều Tiên. Điều này đảm bảo Tổng thống sẽ nhận được kết quả gì đấy và nói một cách thẳng thắn, là thế giới sẽ nhận được điều gì đấy”.

Trước đó cùng ngày phát biểu trong chuyến thăm Kenya, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng tuyên bố, chính sách của Mỹ đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên mà Bộ ngoại giao Mỹ đang tiến hành đã thành công.

Nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh những tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên, cũng như của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ. Tất cả đều chờ đợi vào triển vọng có thể chấm dứt những bế tắc trong giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hồi năm ngoái, cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên từng đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực một cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm và nguy cơ chỉ thực sự được giảm bớt sau khi Triều Tiên quyết định cử phái đoàn tham gia Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục