Nepal: Tai nạn máy bay, 50 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/3/2018 | 8:39:53 AM

Chiều 12-3, khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay chở khách của hãng hàng không US-Bangla xảy ra ở khu vực sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal.


Chiếc máy bay gặp nạn khi đang chở 71 người bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn. Trong số các hành khách có 33 người Nepal, 32 người Bangladesh, 1 người Trung Quốc và 1 người Maldives.

Theo đại diện sân bay ở Tribhuvan, vụ tai nạn xảy ra khi phi công chiếc máy bay thuộc dòng Bombardier Q400 đã bay chệch đường băng và lao vào một sân vận động trước khi cố gắng hạ cánh 2 lần. Sân bay Tribhuvan đã phải tạm thời đóng cửa. Mọi chuyến bay hoặc bị hoãn hủy, hoặc phải chuyển hướng. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong những năm gần đây.

* Máy bay trực thăng Eurocopter AS35 chở 6 người rơi xuống khu vực sông Đông, thành phố New York (Mỹ), làm 5 người chết. Đây là loại máy bay thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch quanh thành phố. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã điều tra về vụ việc.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục