Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga giữa lúc căng thẳng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/3/2018 | 9:17:36 AM

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức Nga với cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và tấn công mạng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/3 cho biết Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt với 19 cá nhân và 5 tổ chức của Nga vì can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và thực hiện các vụ tấn công mạng độc hại. Lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã nhắm mục tiêu tới các cơ quan tình báo của Nga, bao gồm Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và Cục Tình báo Quân sự (GRU) cùng các cá nhân làm việc cho GRU.

"Chính quyền (Mỹ) đang đương đầu và đối phó với hoạt động mạng nguy hiểm của Nga, bao gồm việc cố ý can thiệp bầu cử Mỹ, các vụ tấn công mạng và xâm nhập các cơ sở hạ tầng trọng yếu (của Mỹ)”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết trong thông cáo.

Bộ trưởng Mnuchin không đưa ra lộ trình cụ thể cho các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông cho biết lệnh trừng phạt sẽ bao gồm việc cấm các cá nhân nằm trong diện trừng phạt được tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ.

Các cơ quan tình báo Mỹ từng kết luận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhằm hỗ trợ cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Một cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu đã được thực hiện để làm rõ nghi vấn về sự can dự của Moscow.

Lệnh trừng phạt của Mỹ được đưa ra cùng thời điểm với lệnh trừng phạt của Anh nhằm vào Nga liên quan tới vụ cựu điệp viên Nga và con gái nghi bị đầu độc ở Anh hôm 4/3. Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc này và tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Tuy nhiên, Nga cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan.
 
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục