Cô giáo người Anh đoạt giải “Giáo viên giỏi nhất thế giới”

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2018 | 5:25:25 PM

Ngày 18-3, tại Dubai, cô giáo người Anh Andria Zafirakou đã vượt qua hơn 170 ứng viên khác để được lựa chọn là "Giáo viên giỏi nhất thế giới” năm 2017 với phần thưởng trị giá một triệu USD. Cô Zafirakou cũng là giáo viên đầu tiên của nước Anh đoạt giải thưởng danh giá này.

Cô giáo Zafirakou không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lễ trao giải.
Cô giáo Zafirakou không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lễ trao giải.

Cô Andria Zafirakou (39 tuổi), giáo viên dạy nghệ thuật và dệt may tại trường cộng đồng Alperton thuộc khu Brent, tây bắc thủ đô London đã được tổ chức từ thiện giáo dục Varkey Foundation trao tặng giải thưởng "Giáo viên giỏi nhất thế giới” trước sự chứng kiến của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và nhiều khách mời khác.

Trong điện chúc mừng được phát tại buổi lễ, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng, phần thưởng này là sự tôn vinh xứng đáng đối với những việc làm của cô Zafirakou. "Một giáo viên giỏi cần có sự bền bỉ, khéo léo và trái tim rộng lượng. Đó là những phẩm chất bạn đã chia sẻ với học sinh hằng ngày. Cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn đã và tiếp tục cống hiến”, bà May nói.

Hoàn toàn bất ngờ khi nhận giải thưởng, cô Zafirakou chia sẻ rằng, mọi giáo viên trên nước Anh đều làm việc vô cùng chăm chỉ và phần thưởng trên tay cô dành cho tất cả những thầy, cô giáo của "quốc đảo sương mù”.

Khi được hỏi sẽ làm gì với khoản tiền thưởng, cô trả lời: "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng như bạn biết đấy, tôi nghĩ sẽ thật sự tuyệt vời nếu các môn nghệ thuật phát triển hơn trong ngôi trường của chúng tôi”.

Cô kêu gọi sự ủng hộ cho "sức mạnh của nghệ thuật" và cho rằng các trường học có thể tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của trẻ em thông qua các môn học sáng tạo. "Tôi đã thấy các môn nghệ thuật giúp trẻ giao tiếp tốt như thế nào. Nghệ thuật giúp các em tự tin hơn và tạo ra những thanh niên đáng kinh ngạc", cô Zafirakou nói.

Trường cộng đồng Alperton nằm tại một trong những khu vực nghèo nhất nước Anh. Tại Brent, có tới khoảng 130 ngôn ngữ được sử dụng. Nhằm kết nối học sinh với nhau, cô Zafirakou đã học cách diễn đạt cơ bản của nhiều ngôn ngữ như Gujarati, Hindi and Tamil, và tới thăm gia đình học sinh.

"Bằng cách giúp các em trải lòng về cuộc sống gia đình mình, tôi phát hiện nhiều em phải sống trong những ngôi nhà ồn ào và chật chội, nơi nhiều gia đình cùng sống chung một mái nhà… Trong điều kiện sống như vậy, các em phải làm bài tập về nhà trong nhà vệ sinh, đó là những phút các em có thể tập trung cao độ”, cô Zafirakou kể. Để khắc phục tình trạng này, cô Zafirakou đã tổ chức lớp học thêm vào các ngày trong tuần và cuối tuần nhằm giúp các em có không gian học tập yên tĩnh.

Ngoài ra, cô Zafirakou còn phối hợp các đồng nghiệp thiết kế lại chương trình giảng dạy thích hợp hơn với học sinh và hỗ trợ thành lập câu lạc bộ thể thao dành cho học sinh nữ, những em xuất thân từ những cộng đồng bảo thủ.

Nhận giải thưởng "Giáo viên giỏi nhất thế giới” đồng nghĩa với việc cô Zafirakou sẽ trở thành đại sứ toàn cầu cho Varkey Foundation và cô sẽ là giáo viên trong ít nhất 5 năm nữa.

Lọt vào vòng chung kết giải "Giáo viên giỏi nhất thế giới” năm 2017 còn có chín ứng viên đến từ Australia, Bỉ, Brazil, Colombia, Na Uy, Philippines, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
 
(Theo Nhân Dân)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục