Pháp bắt giữ cựu Tổng thống Sarkozy

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2018 | 9:49:10 AM

Cảnh sát Pháp hôm 20/3 đã bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy vì các cáo buộc nhận trái phép 50 triệu Euro (tương đương 68,5 triệu USD) tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử lãnh đạo Pháp của ông năm 2007 từ chính phủ của cố lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi.

Ông Nicolas Sarkozy khi còn giữ chức Tổng thống Pháp và lãnh đạo Libyan Muammar Gaddafi tại buổi ký kết các hợp đồng thương mại trị giá 10 tỉ Euro tại Điện Élysée tháng 12/2007. Ảnh: France 24
Việc bắt giữ ông Sarkozy, Tổng thống Pháp trong giai đoạn 2007 - 2012 hiện được coi là một diễn tiến quan trọng trong một vụ bê bối chính trị chấn động nước này.

Ông Sarkozy nhất quyết phủ nhận các cáo buộc đã nhận tiền từ Gaddafi. Ông coi các cáo buộc là "kỳ quặc" và là "sự thao túng trắng trợn".

Mặc dù quá trình điều tra đã bắt đầu từ năm 2013, nhưng ngày 21/3 đánh dấu lần đầu tiên nhà chức trách Pháp tiến hành thẩm vấn ông Sarkozy về vụ việc. Theo luật pháp của Pháp, nhà chức trách có quyền tạm giam nghi phạm tới 48 giờ trước khi quyết định có đủ căn cứ để xúc tiến một cuộc điều tra chính thức hay không.

Cũng trong ngày 21/3, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Brice Hortefeux, người từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ dưới thời ông Sarkozy. Song, ông Hortefeux không bị bắt giam.

Nếu các cáo buộc được xác nhận là đúng, điều đó đồng nghĩa, ông Sarkozy đã cố tình vi phạm luật tài trợ chiến dịch vận động tranh của của Pháp. Theo quy định vào năm 2007, mỗi chiến dịch vận động tranh cử không được nhận tài trợ quá 21 triệu Euro (28.8 triệu USD). Trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm đó, ông Sarkozy đã thắng sít sao bà Ségolène Royal, ứng cử viên của Đảng Xã hội trong vòng bỏ phiếu cuối cùng.

Các điều tra viên và báo chí từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cựu tổng thống trung hữu của Pháp với ông Gaddafi. Năm 2012, trang tin tức điều tra Mediapart của Pháp từng phát hiện một bản ghi nhớ trong kho tài liệu của cơ an ninh Libya nêu rõ, chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy đã nhận 50 triệu Euri từ chính phủ Gaddafi.

Tháng 11/2016, Ziad Takieddine, một triệu phú bán vũ khí tiết lộ với trang Mediapart rằng, bản thân ông đã tận mắt chứng kiến việc chuyển một phần số tiền tài trợ trên, khoảng 5 triệu Euro (6,3 triệu USD), cho Claude Guéant, Chánh văn phòng của ông Sarkozy vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007. Năm 2015, các thẩm phán Pháp đã đưa ra cáo buộc sơ bộ chống lại Guéant vì vụ việc này.

Tháng 1 vừa qua, doanh nhân Pháp Alexandre Djouhri đã bị bắt giữ tại sân bay Heathrow ở London, Anh để phục vụ điều tra. Ông ta đã được chấp nhận bảo lãnh tại ngoại và đang đấu tranh để chống việc bị dẫn độ về Pháp.
 
(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục