Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng chính sách gây áp lực và đe dọa quân sự
- Cập nhật: Thứ hai, 7/5/2018 | 8:39:58 AM
Ngày 6/5, Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ ngừng theo đuổi chính sách gây áp lực và đe dọa quân sự chống lại Bình Nhưỡng.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
|
Triều Tiên cũng cho biết kế hoạch phi hạt nhân hóa được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều vừa qua không phải là kết quả của các lệnh trừng phạt hay gây sức ép của Mỹ.
Phát biểu với hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không giúp giải quyết vấn đề, nếu Washington vẫn lầm tưởng nguyện vọng yêu chuộng hòa bình của Triều Tiên là biểu hiện của "sự yếu kém" và tiếp tục gây sức ép cũng như đe dọa quân sự chống lại Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn này khẳng định Mỹ hiện nay đang đánh lạc hướng dư luận khi cho rằng việc Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được sự nhất trí phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi cuối tháng 4 vừa qua là kết quả của các biện pháp trừng phạt và áp lực.
Các tin khác
Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh Frederick Curzon ngày 5/5 cho biết Anh ủng hộ kế hoạch của Pháp nhằm thiết lập một lực lượng can thiệp quân sự châu Âu để duy trì mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ với Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rút khỏi khối này (còn gọi là Brexit).

Mỹ và Triều Tiên đều liên tiếp có động thái "vun đắp” cho cuộc gặp Thượng đỉnh sắp tới, đặc biệt là xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.

Ngày 4/5, theo truyền thông Thái Lan, Hội đồng bầu chọn thành viên Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan (EC) đã hoàn thành việc tuyển chọn và gửi danh sách 5 ứng cử viên cuối cùng để Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) - Quốc hội, phê chuẩn.

Thống nhất lại múi giờ trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những bước đầu tiên để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới hòa giải dân tộc.