Thái Lan chính thức ban hành luật tiền điện tử

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 4:29:44 PM

Từ 14/5, những người giao dịch tiền điện tử trên lãnh thổ Thái Lan sẽ buộc phải đóng thuế từ những khoản tiền họ kiếm được.

Đây là những quy định mạnh tay được đưa ra trong bộ luật về kiểm soát và điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử và hoạt động huy động vốn ICO vừa được công bố.

Theo đó, mỗi giao dịch tiền điện tử sẽ bị áp mức thuế 15% đối với lợi nhuận thu được. Ngoài ra, những người cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình để thực hiện giao dịch có thể bị phạt tù 1 năm và phạt tiền tới 3.000 USD.

Đặc biệt, những người môi giới tiền điện tử không đăng ký, hoặc những người thực hiện giao dịch tiền ảo thông qua các môi giới này sẽ bị phạt tù tới 2 năm và phạt tiền tối đa tới 15.700 USD.

Chính phủ Thái Lan cho biết, việc đánh thuế là nhằm bảo vệ nhà đầu tư và chống nạn rửa tiền, cũng như các hoạt động tội phạm trên không gian mạng.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục